Chủ tịch UBND huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) Đao Văn Khánh chiều 4/8 xác nhận với VietNamNet thông tin trên. 

Theo ông Khánh, vị trí quốc lộ 4H sạt lở chủ yếu nằm trên địa bàn xã Mù Cả. Điểm sạt lở nằm ở nhiều nơi, có nơi sạt khoảng 5m, có vị trí sạt khoảng 50m ở phía mép suối. 

"Những ngày qua đầu nguồn từ phía Trung Quốc và huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) mưa nhiều nên mực nước dâng cao, đây là nguyên nhân chính khiến quốc lộ 4H bị sạt", ông Khánh nói và cho biết đang có mặt tại xã Mù Cả để nắm tình hình và phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý sự cố. 

Một vị trí sạt lở trên quốc lộ 4H. Ảnh: Đ.Khánh

Theo Chủ tịch huyện Mường Tè, tại Km198+289/QL.4H, địa phận Bản Tè Xá, xã Mù Cả là nơi xảy ra sạt lở nghiêm trọng nhất. Lũ lớn trên suối Nậm Ma khiến dòng chảy xiết, lưu lượng nước đổ về rất lớn gây sạt lở taluy âm vào 1/2 mặt đường nhựa trong phạm vi dài khoảng 50m, sâu 25m.

Sau khi xảy ra sự cố sạt lở, Sở GTVT tỉnh Lai Châu chỉ đạo đơn vị thi công điều động nhân công, máy móc đến hiện trường để rào chắn, cảnh báo, phối hợp với lực lượng thanh tra gia thông trực gác, hướng dẫn giao thông.

Nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Đ.Khánh

Theo Sở GTVT tỉnh, mức độ sạt lở quốc lộ 4H là rất nghiêm trọng, nền đường nằm cạnh dòng chảy suối Nậm Ma, nguy cơ rất cao đứt toàn bộ nền đường, hư hỏng cầu khi tiếp tục có mưa lớn kéo dài.

Quốc lộ 4H là tuyến đường độc đạo kết nối xã Mù Cả với trung tâm huyện Mường Tè, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh của huyện Mường Tè, Lai Châu.