Hàng trăm mét khối đất, đá và cây rừng tràn xuống mặt đường ĐT 606 đoạn qua xã Lăng (huyện Tây Giang). Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đưa xe cơ giới, nhân lực đến để dọn dẹp nhưng chưa thể triển khai vì nguy cơ sạt lở vẫn còn. Taluy dương ở đây có một vết nứt rất lớn có thể sập bất cứ lúc nào.

Đây là con đường độc đạo nối trung tâm huyện đi 4 xã vùng cao gồm Tr’Hy, Axan, Gary, Ch’Ơm với dân số khoảng 6.000 nhân khẩu.

Lực lượng chức năng đã chặn lối đi để đảm bảo an toàn cho người dân.

Lực lượng chức năng đặt biển cấm người di chuyển qua lại khu vực sạt lở. Ảnh: Đ.C.

Đến hiện tại, khu vực huyện Tây Giang đã hết mưa. 

Cũng theo ông Ta, mặc dù cô lập nhưng nhờ sự chủ động triển khai phương châm "4 tại chỗ" trước bão nên lương thực, thực phẩm đầy đủ cho người dân khoảng 1 tháng. Cùng với đó, các trường học bán trú đã có sẵn lượng gạo dự trữ để đảm bảo cho nhu cầu của học sinh.