Sáng nay (29/9), ghi nhận của PV VietNamNet tại tuyến QL1A, QL7 và QL48 nhiều địa điểm sạt lở núi, nước ngập sâu làm chia cắt nhiều địa phương liên xã, liên các huyện, thị. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng quân đội, công an và nhiều tổ chức khác đã tích cực thông tin, hỗ trợ, giúp người dân khắc phục, chạy đua với nước lũ dâng cao.

Bí thư Huyện ủy Con Cuông (Nghệ An) Nguyễn Đình Hùng đang trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc các lực lượng tại chỗ khắc phục sự cố sạt lở ở dốc Chó và các xã Môn Sơn, Lục Dạ, Thạch Ngàn bị nước dâng ngập.

Lãnh đạo huyện Con Cuông trực tiếp xuống kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo khắc phục lũ lụt - Ảnh: Bá Hậu

Theo đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 trên địa bàn huyện Con Cuông có mưa lớn, hàng chục mét khối đất đá đã sạt lở xuống đường QL7 dẫn đến ách tắc giao thông nhiều giờ liền. Một số xe đi qua đoạn này đã bị mắc bùn lầy.

Ngay sau khi xảy ra sự cố trên, Hạt quản lý đường bộ Con Cuông đã huy động máy múc, nhân lực để khắc phục kịp thời thông đường. Tuy nhiên do khối lượng đất đá quá lớn, máy gạt cũng không kịp. Do vậy để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, Hạt quản lý đường bộ Con Cuông đã đóng đường từ 24h đêm qua cho đến sáng nay.

Khắc phục sạt lở trên QL7 đoạn qua Dốc Chó - Ảnh: Bá Hậu

Tuyến đường QL7A đoạn qua huyện Con Cuông vẫn đang bị ách tắc. Các lực lượng chính quyền địa phương và quản lý đường bộ đang nỗ lực khắc phục sự cố sạt lở ở dốc Chó.

Tuyến đường đi vào xã Môn Sơn, Thạch Ngàn.... và một số điểm khác nước ngập sâu chia cắt cục bộ - Ảnh: Bá Hậu

Thiếu tá Hoàng Văn Giang - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Môn Sơn (huyện Con Cuông) cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu của bão Noru, một số bản ở xã Môn Sơn đã bị ngập lụt khoảng gần 1m.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm 28/9, rạng sáng 29/9, Đồn Biên phòng Môn Sơn đã cử lực lượng gồm 15 cán bộ xuống địa bàn các bản Thái Sơn 1, Thái Sơn 2, xã Môn Sơn tổ chức di dời người và tài sản, vật nuôi giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão.

Do ứng cứu kịp thời nên không có thiệt hại về người, tài sản của nhân dân và lực lượng đảm bảo an toàn.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An di chuyển vật nuôi giúp nhân dân chạy lũ - Ảnh nhân vật cung cấp

Lên phương án nổ mìn phá đá thông đường

Trưa nay (29/9), trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Nghệ An cho biết, mưa lớn trong mấy ngày qua đã khiến cho rất nhiều địa điểm bị sạt lở đất, nhiều điểm bị nước dâng cao ngập lụt phải đóng đường.

Trong đó, có 2 vị trí đi qua đoạn đường Eo Lèn, QL48E, thuộc địa bàn xóm Tân Long (xã Tân Long, huyện Tân Kỳ) bị khối đất đá lớn đổ sụp chặn kín đường. Đoạn đường Quốc lộ 48D, đoạn qua xã Quỳnh Vinh (TX Hoàng Mai) tuyến đường nối TX Hoàng Mai - TX Thái Hòa đã bị đất đá sạt lở chắn ngang đường, các phương tiện không thể lưu thông.

Địa điểm sạt lở tại QL48E, các cơ quan chức năng ở Nghệ An đang lên phương án nổ mìn thông xe - Ảnh: Tân Kỳ 24h
Tuyến QL48D bị sạt lở sẽ được thông xe trong ngày hôm nay - Ảnh: Hồ Tiến

"Riêng tuyến QL48D trong ngày hôm nay các lực lượng sẽ cố gắng sử dụng máy móc, phương tiện để thông tuyến. Với đoạn sạt lở ở tuyến QL48E, tảng đá lớn án ngự nên các lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương đang lên phương án nổ mìn phá đá. Địa điểm sạt lở này dự kiến trong ngày mai sẽ thông xe" - ông Hiền thông tin.

Theo Sở GTVT Nghệ An, đến 9h ngày 29/9, trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh do cơ quan này quản lý, hiện còn 23 vị trí đang đóng đường, trong đó Quốc lộ có 14 vị trí, đường tỉnh có 9 vị trí.

Lực lượng Công an huyện Quỳnh Lưu giúp dân chạy đua với lũ lụt - Ảnh: CTV
Nhiều tuyến đường bị ngập trong lũ dữ - Ảnh: CTV
Máy múc thông cống ở các xã tại huyện Quỳnh Lưu - Ảnh: CTV

Các vị trí ngập lụt đã được đơn vị quản lý phối hợp các lực lượng chính quyền địa phương bố trí rào chắn, biển báo, tổ chức trực gác 24/24h để đóng đường, cấm người, phương tiện qua lại, đảm bảo an toàn.

Các vị trí sụt trượt nhỏ được đơn vị bố trí hốt đất đá, đảm bảo thoát nước, các vị trí sạt lở lớn được căng dây, đặt biển cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông. 

Lật thuyền đánh cá, 2 người bị lũ cuốn mất tích

Trưa nay (29/9), thông tin từ Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn (Nghệ An) Nguyễn Hồng Hải cho biết, vào khoảng 4h30 sáng, ông Bùi Văn Thanh (SN 1964) và ông Nguyễn Cảnh Cao (SN 1970), trú tại xóm Mỹ Sơn, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương sử dụng nốc đánh cá tại khu vực đồng ruộng, thuộc khối Trung Đông, thị trấn Nam Đàn bị lật thuyền.

Thông tin ban đầu, ông Cao đã bơi được vào bờ, riêng ông Thanh bị mất tích. Các lực lượng tìm kiếm đã chuẩn bị giăng dây thép gai tìm kiếm nạn nhân trên đồng ruộng.

Trong diễn biến khác, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Ngọc Sơn (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, vào lúc 3h30 sáng 29/9, anh Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1983), trú ở Xóm Lam Hồng đi đánh cá bị nước cuốn trôi. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Quốc Huy - Trần Tuyên