Hôm nay (20/3), thông tin từ UBND phường Hà Tu, TP Hạ long, Quảng Ninh cho biết, vụ việc nói trên xảy ra tại khu vực gần chợ Hà Tu vào tối 19/3.

Cụ thể, ông Trương Đức Quang (57 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với gia đình bà N.T.T. (58 tuổi).

Ông Quang vào nhà lấy hai ca chất lỏng nghi là axit tạt vào những người của gia đình bà T. Hai người đi đường cũng bị axit dính vào vùng mặt và cổ.

7 người bị axit bắn vào người, trong đó có ông T.Đ.Q. (62 tuổi) và bé Đ.A.M. (3 tuổi) là người đi đường bị bỏng nặng vùng đầu, mặt, cổ, ngực phải đưa đi cấp cứu tại Hà Nội.

5 người còn lại bị bỏng vùng đầu và tay và phải đi bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Trong số những nạn nhân có ông H. được người nhà đưa thẳng tới khoa cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng bỏng axit độ hai 6% vùng đầu, mặt.

Phạm Công

 

Bộ Công an vào cuộc điều tra kẻ tạt axit, cắt gân chân Việt kiều

Bộ Công an vào cuộc điều tra kẻ tạt axit, cắt gân chân Việt kiều

Để sớm tìm ra kẻ tạt axit, cắt gân chân Việt kiều Canada, lực lượng Bộ Công đang phối hợp với công an tỉnh Quảng Ngãi để điều tra, làm rõ.