Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023. Theo đó, HBC dự kiến tổ chức ĐHCĐ vào ngày 27/6 thay cho kế hoạch ban đầu là ngày 26/4.

Theo HBC, nguyên nhân lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ vì công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện công tác chuẩn bị đại hội.

HBC vừa trải qua thời gian dài lùm xùm liên quan đến tranh chấp quyền lực trong nội bộ lãnh đạo chủ chốt giữa phe ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Công Phú - Thành viên HĐQT độc lập. Sau khi ông Phú và một thành viên HĐQT khác là ông Albert Antoine rời khỏi HĐQT, ban lãnh đạo HBC đang dần ổn định.

Xây dựng Hòa Bình lùi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 sau 2 tháng. (Ảnh: HBC)

Tuy nhiên, sau sự cố đó, HBC vẫn vấp phải nhiều khó khăn. Gần đây nhất, HBC bị hàng loạt nhà thầu phụ tạm dừng thi công các dự án do HBC làm tổng thầu. Nguyên nhân dẫn đến sự việc này do HBC chưa thanh toán công nợ.

Đứng trước bối cảnh đó, Chủ tịch HĐQT, ông Lê Viết Hải đã lên tiếng cam kết thanh toán công nợ bằng mọi giá. Đặc biệt, ông Hải yêu cầu các nhà thầu phụ thanh toán bằng bất động sản do Xây dựng Hòa Bình đã nhận để cấn trừ nợ. Ngoài ra, công ty có một danh sách thiết bị xây dựng tồn kho, nếu nhà thầu nào nhận thấy phù hợp với nhu cầu, có thể thỏa thuận với Hòa Bình để trừ công nợ theo giá phù hợp được hai bên thống nhất.

Theo ông Hải, do thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp, chủ đầu tư cũng gặp khó nên ảnh hưởng đến tổng thầu.

Mới đây, HBC tuột khỏi danh hiệu số 1 doanh nghiệp thầu xây dựng năm 2023 vào tay "trùm xây dựng" Coteccons (CTD) bởi doanh thu thuần năm 2022 của HBC thua CTD 400 tỷ đồng.

Năm 2022, doanh thu thuần tăng hơn 24% nhưng HBC vẫn báo lỗ ròng hơn 1.140 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản của HBC lên đến gần 17.000 tỷ đồng, nhưng hơn 70% trong số này là các khoản phải thu ngắn hạn. Khó khăn của thị trường bất động sản khiến doanh nghiệp nâng mức trích lập dự phòng từ 369 tỷ đồng cuối năm 2021 lên 774 tỷ đồng trong năm 2022.

Cách đây ít hôm, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) nhắc tên hàng loạt doanh nghiệp chưa nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, trong đó có HBC.