Khoảng một tuần nay, dọc đường Lê Quang Đạo (khu vực đối diện Sân vận động Mỹ Đình) có hàng trăm người dân dựng lán bán đào, quất và nhiều loại cây cảnh chơi Tết. 

Vào sáng nay (30 Tết), nhiều người buôn đào đã thu dọn đồ đạc để về quê đón Tết. Chủ sạp hàng rút đi, để lại dọc vỉa hè, lòng đường Lê Quang Đạo ngổn ngang rác. 

Rác chủ yếu là các cành đào thải không còn giá trị, các dây bó, ống nhựa để giữ cho đào tươi. Thậm chí, nhiều ống tre, nứa được dùng để dựng làm lều canh giữ đào cũng bị vứt bỏ ngay sau khi chủ sạp hàng rời đi.

Dưới nền đường của những gian hàng bán quất cảnh, la liệt quả chín rụng bị dẫm nát.

{keywords}
Các lều trại nằm chỏng chơ giữa đường Lê Quang Đạo đoạn đối diện sân vận động Mỹ Đình
{keywords}
Dây bó, cành đào thải chất vứt lại đường phố
{keywords}
Đủ loại rác thải từ việc buôn bán đào, quất tại đường Lê Quang Đạo
{keywords}
Những ống nhựa đùng dể giữ cho đào tươi bị vứt lại ven đường
{keywords}
Tấm bạt bên trong chứa đất nằm giữa vỉa hè
{keywords}
 
{keywords}
Ống nhựa, vũng nước thải đen bốc mùi hôi thối
{keywords}
Mọi ngóc ngách đều xuất hiện rác thải
{keywords}
Những cành đào ế bị vứt bỏ lại giữa đường mà không được thu dọn
{keywords}
Chậu cây cảnh vỡ thành nhiều mảnh vứt dọc vỉa hè
{keywords}
La liệt cành đào thải bị bỏ lại
{keywords}
Rác thải ngổn ngang 
{keywords}
 
{keywords}
Các mảnh kính vỡ lẫn trong đống rác thải
{keywords}
Tấm nệm dùng để nằm canh cây cảnh bị vứt bỏ sau khi hết giá trị
{keywords}
 
{keywords}
Một lán trông cây cảnh trơ khung nằm giữa đường
Người Hà Nội đổ xô mua pháo hoa, cửa hàng tạm đóng cửa sau vài giờ mở bán

Người Hà Nội đổ xô mua pháo hoa, cửa hàng tạm đóng cửa sau vài giờ mở bán

Do nhiều người dân Hà Nội tìm đến mua pháo hoa, cửa hàng tại địa chỉ số 67 Lạc Trung (Hai Bà Trưng, Hà Nội) hôm nay ra thông báo "tạm đóng cửa" vì hết hàng.

Đoàn Bổng