philip.jpg
Thành phố Tacloban bị tàn phá nặng nền sau siêu bão Haiyan. Ảnh: Internet

>> Người Philippines dùng "mạng di động trong vali" sau bão Haiyan / Viễn thông bắt đầu khôi phục tại Tacloban đổ nát và đau thương / Viễn thông Philippine điêu đứng trong siêu bão Haiyan / Sau siêu bão, Viber miễn phí mọi cuộc gọi cho người dùng Philippines

Dịch vụ bản đồ mở OpenStreetMap

Phải vài tháng nữa chúng ta mới biết được chính xác những thiệt hại mà siêu bão Haiyan gây ra. Cho tới nay, số lượng thương vong do cơn bão này mới chỉ là những ước tính. Nhân viên cứu trợ từ mọi nơi trên thế giới đang bay tới quốc đảo Philippines. Họ sẽ hỗ trợ những người sống sót gây dựng lại cuộc sống trên đống đổ nát.

Với sự phát triển của công nghệ, mạng Internet sẽ giúp cả cộng đồng dễ dàng hợp tác với nhau hơn để hỗ trợ nhân đạo cho Philippines bằng cách xây dựng bản đồ chi tiết về các khu vực bị ảnh hưởng bởi siêu bão Haiyan.

Trong khoảng 5 ngày qua, hơn 400 tình nguyện viên đã tích cực bổ sung vào bản đồ trực tuyến miễn phí về những khu vực trong và xung quang Philippines. Những phần bổ sung này tái hiện mặt đất trước cơn bão để giúp các nhân viên Chữ Thập đỏ và các tình nguyện viên xác định những nơi cần được tiếp tế thức ăn, nước uống và các đồ vật khác.

Không hề phóng đại khi nói rằng những phần mềm, dữ liệu bản đồ miễn phí và sự hỗ trợ từ cộng đồng sẽ cứu được mạng sống của nhiều người.

Ông Dale Kunce, chuyên gia về không gian địa lý cấp cao của Hội Chữ thập đỏ Mỹ đã chia sẻ về cách dự án bản đồ OpenStreetMap đang giúp cải thiện tình hình ở Philippines. OpenStreetMap (OSM) là dự án cho phép cộng đồng cùng tham gia xây dựng bản đồ thế giới. OpenStreetMap được khởi động từ năm 2004 và hiện đã có hơn 1 triệu người dùng. 

Ông Kunce cho biết rằng gần đây, Hội chữ thập đỏ bắt đầu sử dụng phần mềm và dữ liệu nguồn mở trong tất cả các dự án. Phần mềm miễn phí giúp giảm hoặc loại bỏ những chi phí cần thiết để duy trì hoạt động sau khi Hội Chữ thập đỏ ngừng hỗ trợ. Bất kỳ phần mềm hoặc dữ liệu biên soạn bởi Hội Chữ thập đỏ hiện được phát hành dưới dạng mã nguồn mở.

Trước đây, OpenStreetMap đã nhiều lần được sử dụng trong các cuộc cứu trợ nhân đạo, nhưng đây là lần đầu tiên Hội Chữ thập đỏ Mỹ quyết định phối hợp giữa sử dụng OpenStreetMap với sự trợ giúp của các tình nguyện viên.

Nhóm tình nguyện Humanitarian OpenStreetMap Team đã vận động 400 tình nguyện viên qua mạng xã hội Twitter, kêu gọi xây dựng bản đồ về các khu vực của Philippines nằm trong đường di chuyển của bão Haiyan.

Để tái hiện lại các con đường vào bản đồ OpenStreetMap, người ta chủ yếu sử dụng dữ liệu vệ tinh. OpenStreetMap có một trình biên tập bản đồ thân thiện, trên đó các cơ sở hạ tầng như đường giao thông được tái hiện rất rõ ràng.

OpenStreetMap trợ giúp thế nào cho nhân viên cứu trợ tại Philippines?

Đầu tiên, nó cho phép in bản đồ OpenStreetMap ra giấy và gửi tới các công nhân ở hiện trường. Hội Chữ thập đỏ Mỹ đã cử 4 nhân viên tới Phillipines, và một trong số họ - Helen Welch, một chuyên gia quản lý thông tin – mang theo hơn 50 bản đồ giấy miêu tả thành phố Tacloban và các khu vực bị tàn phá nặng nề khác. Vì những bản đồ này được in ra ngay sau khi trận bão tấn công Philippines, nên nó chưa chứa thông tin về những khu vực bị ảnh hưởng và cần được bổ sung bởi các tình nguyện viên.

Mụa đích của đội không gian địa lý của Hội Chữ thập đỏ là "cung cấp càng nhiều dữ liệu càng tốt và tay những người cứu hộ". Điều đó có nghĩa là nhờ các tình nguyện viên, Đội Chữ thập đỏ biết được những con đường và các tòa nhà nằm ở đâu. Sau khi nhận được dữ liệu miêu tả mặt đất sau cơn bão, đội cứu hộ sẽ biết họ cần đi theo đường nào để chuyển thực phẩm và nước uống tới những khu làng bị cô lập.

OpenStreetMap không phải tổ chức duy nhất sử dụng các tình nguyện viên trực tuyến để trợ giúp Philippines. MicroMappers, dự án được điều hành bởi một cựu thành viên của OpenStreetMap, sử dụng các tin nhắn trên mạng xã hội Twitter do tình nguyện viên phân loại, để xác định những khu vực cần được cứu trợ nhiều nhất.

Theo Mashable

Nội dung được đăng tên báo Bưu điện Việt Nam số 137 ra ngày 14/11/2013