- Sau 2 lần hoãn vì nhiều lý do, dự kiến giữa tháng 7/2016 tới, tòa phúc thẩm cấp cao tại TP.HCM sẽ đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ thảm án giết 6 người từng gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin mới nhất từ tòa phúc thẩm cấp cao tại TP.HCM, cơ quan này sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án giết 6 người ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước vào ngày 18/7 tới đây. Phiên phúc thẩm vụ án được cho là diễn ra ở TP.HCM, không xét xử lưu động ở Bình Phước như dự kiến.

{keywords}

Bị cáo Nguyễn Hải Dương, chủ mưu vụ thảm án cùng 2 đồng phạm tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Đinh Quang Tuấn

Phiên tòa phúc thẩm dự kiến kéo dài trong 2 ngày, là ngày 18 và 19/7.

Mới đây, phiên xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án này đã 2 lần bị hoãn, vào ngày 21/3 và 12/5 vừa qua. Lý do chính các lần tạm hoãn này là các địa điểm được chọn để xử lưu động tại Bình Phước không đáp ứng được lượng người đăng ký dự khán cũng như phóng viên báo chí tham dự đưa tin.

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 12/2015, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Dương (SN 1991, quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (SN 1991, quê Bình Phước) mức án tử hình về tội “giết người” và “cướp tài sản”. Cùng bị cáo buộc về 2 tội danh trên, bị cáo Trần Văn Thoại (SN 1989, quê Vĩnh Long, tạm trú Q,Gò Vấp, TP.HCM) bị tuyên phạt 16 năm tù.

Tòa cáo buộc, xuất phát từ sự hận tình nên rạng sáng 7/7/2015, Dương đã cùng Tiến sát hại 6 thành viên trong gia đình ông Nguyễn Văn Mỹ ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Hai đối tượng còn cướp đi một số tài sản có giá trị...

Trong vụ án này, trước đó Dương có rủ Thoại lên kế hoạch giết người, cướp tài sản. Tuy nhiên vì lý do khách quan nên ý đồ chưa thành.

Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Dương không kháng cáo. Tiến và Thoại đều có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Phía đại diện gia đình bị hại - ông Nguyễn Dinh, bà Lê Thị Kim Tùng (là cha mẹ của ông Mỹ) có đơn kháng cáo gồm 2 nội dung.

Một là, đề nghị tòa phúc thẩm tăng hình phạt đối với bị cáo Trần Văn Thoại, cụ thể theo đề nghị là chung thân. Hai là, đề nghị cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Phước làm rõ vai trò có liên quan của dì ruột của bị cáo Nguyễn Hải Dương, tức bà Trần Thị Trinh.

Anh Sinh