Xem màn châm đuốc độc đáo tại lễ khai mạc SEA Games 32:

05/05/2023 | 21:30

21h30

Màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời sân vận động Morodok Techo ở thủ đô Phnôm Pênh, cùng kỹ xảo ánh sáng đẹp mắt khép lại buổi lễ khai mạc độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa và con người Campuchia.

Thu gọn
05/05/2023 | 21:27

Màn thắp đuốc độc đáo

Màn châm đuốc trên không độc đáo đánh dấu SEA Games chính thức được bắt đầu trên đất nước Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen trao ngọn đuốc cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, Trưởng BTC SEA Games 32, ông Samdech Tea Banh trước khi trao lại cho các VĐV nổi tiếng nhất của thể thao Campuchia.

Nữ VĐV taekwondo Sorn Seavmey là người có vinh dự được châm đuốc. Cô được được dây bảo hộ đưa lên không trung trước khi thực hiện nghi thức thắp sáng ngọn đuốc thiêng của Đại hội.

Thu gọn
05/05/2023 | 21:18

21h18

Video trình chiếu quá trình ngọn đuốc thiêng của SEA Games 32 được lấy từ ngôi đền Angkor Wat, rước qua nhiều địa danh nổi tiếng của Campuchia và 11 quốc gia trong khu vực.

Thu gọn
05/05/2023 | 21:17

21h15

Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen tuyên bố SEA Games 32 chính thức được bắt đầu, cùng với đó là loạt pháo hoa được bắn lên bầu trời SVĐ Morodok Techo.

Thu gọn
05/05/2023 | 21:14

21h14

Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) phát biểu tại lễ khai mạc.

Thu gọn
05/05/2023 | 20:55

20h55

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, Trưởng BTC SEA Games 32, ông Samdech Tea Banh phát biểu khai mạc.

Ông Samdech Tea Banh dành lời cảm ơn đến người dân Campuchia, nhiều lực lượng khác nhau, cảm ơn bạn bè quốc tế, cộng đồng ASEAN đã tin tưởng, giúp đỡ Campuchia tổ chức SEA Games 32. 

Ông Samdech Tea Banh cũng cam kết Campuchia sẽ tạo điều kiện tối đa cho quan chức, lãnh đạo, chuyên gia, HLV và VĐV các nước. Đồng thời cam kết Campuchia tổ chức thành công SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử nước này.

Thu gọn
05/05/2023 | 20:48

20h48

Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, ông Thong Khon phát biểu khai mạc.

Thu gọn
05/05/2023 | 20:42

20h42

Sau lễ thượng cờ SEA Games và cờ của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, VĐV của nước chủ nhà đại diện cho 6.210 VĐV tuyên thệ. Tiếp đến là đại diện cho lực lượng trọng tài - những người cầm cân nảy mực tuyên thệ.

Thu gọn
05/05/2023 | 20:35

20h35

Lá cờ SEA Games và lá cờ của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á được những VĐV nổi tiếng của Campuchia rước ra sân chuẩn bị cho lễ thượng cờ.

Thu gọn
05/05/2023 | 20:30

20h29

Tiến ra sân cuối cùng là đoàn Campuchia. Đoàn thể thao nước chủ nhà tham dự với tổng số 896 VĐV, mục tiêu giành ngôi nhất toàn đoàn.

Thu gọn
05/05/2023 | 20:27

20h27

Tiến ra sân khấu là đoàn thể thao Việt Nam với tổng số 702 VĐV, nhiều thứ 4. Người cầm cờ là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. Đoàn TTVN đến với SEA Games 32 với mục tiêu giành được từ 90 đến 120 HCV, đứng nhóm đầu trên bảng tổng sắp huy chương.

Thu gọn
05/05/2023 | 20:26

20h26

Đoàn Thái Lan với tổng số 846 VĐV, đông thứ ba sau chủ nhà Campuchia và Philippines.

Thu gọn
05/05/2023 | 20:25

20h25

Đoàn thể thao Timor Leste với tổng số 90 VĐV, ít thứ hai, sau đoàn Brunei. 

Thu gọn
05/05/2023 | 20:21

20h22

Các đoàn Philippines với 860 VĐV, nhiều thứ hai chỉ sau đoàn chủ nhà. Tiếp đến là đoàn Singapore có 558 VĐV.

Thu gọn
05/05/2023 | 20:19

20h17

Tiến ra thứ hai là đoàn Indonesia. Tại SEA Games 32, Indonesia có tổng cộng 599 VĐV tham dự.

Tiếp theo là đoàn Lào với 576 VĐV, Malaysia với tổng cộng 677 VĐV tranh tài trên đất Campuchia. Tiếp sau là đoàn Myanmar đại diện cho 341 VĐV.

Thu gọn
05/05/2023 | 20:14

11 đoàn thể thao diễu hành ra sân khấu chính của lễ khai mạc

Bước ra đầu tiên là đoàn thể thảo Brunei. Đoàn Brunei tham dự SEA Games 32 với 65 VĐV, nhất nhất trong số 11 đoàn thể thao.

Thu gọn
05/05/2023 | 20:10

Bài hát chính thức của SEA Games 32 "Tự hào Campuchia"

Với sự trình bày của 5 ca sĩ nổi tiếng của Campuchia, cùng sự phụ họa của hàng trăm nghệ sĩ.

Thu gọn
05/05/2023 | 19:55

Chương 3: Tương lai của Campuchia

Đây là chương cuối của lễ khai mạc SEA Games 32 trước khi đến phần diễu hành của 11 đoàn thể thao đến từ 11 quốc gia trong khối ASEAN.

Chương này nói lên sự năng động, phát triển và hội nhập của Campuchia.

Thu gọn
05/05/2023 | 19:50

19h50

Với những màn biểu diễn mang đậm chất văn hóa nói lên tinh thần lạc quan của người Khmer. Với sự tham gia biểu diễn của hàng trăm nghệ sĩ giúp bạn bè trong khu vực và quốc tế hiểu hơn về lịch sử và con người Campuchia.

Thu gọn
05/05/2023 | 19:41

Chương 2: Nụ cười người Khmer

Nụ cười Bayon và tinh thần lạc quan của người Khmer

Quần thể di tích Angkor tại tỉnh Siemrriep của Campuchia được xây dựng bởi đế chế Khmer (thế kỷ 9 đến thế kỷ 15), có diện tích rộng trên 1.000 km2. Nằm cách Angkor Wat khoảng 2km là Angkor Thom, thủ đô hùng mạnh của người Khmer xưa. Nơi này, nụ cười Bayon bí ẩn trở thành điều tò mò muốn khám phá của bao du khách khi họ quyết tâm được tới Angkor ít nhất một lần trong đời. 

Vào thế kỷ 12 có khoảng 1 triệu dân sống trong thành phố này. Không chỉ có nụ cười Bayon ở Angkor Thom, đền Phnom Bakheng ở đỉnh đồi được mệnh danh là một trong những điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới.

Trong những ngày tôi đi bộ qua các kinh đô, đền đài cổ của quần thể di tích Siemriep, qua lớp lớp những không gian cổ kính của đền đài hay những ngôi làng nghèo bình dị của miền quê Campuchia nhuộm đầy bụi và nắng, tôi luôn bắt gặp những nụ cười đầy lạc quan của người dân Campuchia. 

Trên gương mặt những người tôi gặp, nụ cười luôn nở trên môi, trên lớp da đen sạm nắng, mắt đen sâu thẳm và tóc xoăn vương trên trán, rất giống nụ cười của tháp Bayon. 

Có thể tìm thấy nụ cười này trên mỗi bức tượng đá, trên những người đang sống với quần thể di tích lịch sử của dân tộc mình. Nụ cười này cũng có thể lây lan sang du khách nếu ai đó cảm nhận được niềm lạc quan tôn giáo, nụ cười đề cao sự sống và sự trường tồn. 

Thu gọn
05/05/2023 | 19:38

19h35

Văn hoá Campuchia có ảnh hưởng lớn từ văn hoá Ấn Độ. Ở đất nước của Angkor Wat, 90% người dân theo đạo Phật. Trong lễ khai mạc, nhiều nghệ sĩ tham gia biểu diễn đã mặc trang phục Phật giáo, với những bông sen trắng trên tay.

Thu gọn
05/05/2023 | 19:20

19h20

Tiết mục nghệ thuật mở màn cho lễ khai mạc có chủ đề nguồn gốc của người Khmer với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên cùng kỹ xảo ánh sáng tạo nên hiệu ứng lung linh, huyền ảo.

Thu gọn
05/05/2023 | 19:12

Chương 1: Sự huy hoàng của Angkor

Lễ khai mạc SEA Games 32 gồm 3 chương, với chương 1 là "Sự huy hoàng của Angkor", chương 2 là "Nụ cười người Khmer" và chương cuối là "Tương lai của người Khmer".

Màn biểu diễn nghệ thuật mở màn cho lễ khai mạc SEA Games 32.

Thu gọn
05/05/2023 | 19:05

19h05

Sau màn đếm ngược, lễ khai mạc SEA Games 32 chính thức được bắt đầu cùng màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời sân Morodok Techo có sức chứa 6 vạn chỗ ngồi.

Tiếp theo đó là lễ thượng cờ của Campuchia - nước chủ nhà của kỳ Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á lần thứ 32.

Tới dự lễ khai mạc SEA Games 32 có Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế và một số nhà lãnh đạo các quốc gia trong khu vực ASEAN. Phía Việt Nam, tham dự lễ khai mạc là Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Thu gọn
05/05/2023 | 18:45

18h45

Các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam đã chuẩn bị diễu hành ra sân khấu chính của lễ khai mạc.

Thu gọn
05/05/2023 | 18:30

SVĐ Morodok Techo không còn một chỗ trống ở thời điểm 1 giờ trước lễ khai mạc

Thu gọn
05/05/2023 | 17:50

17h50

Những công đoạn cuối cùng đã hoàn tất cho lễ khai mại
CĐV đã lấp kín các khán đài
Thu gọn
05/05/2023 | 17:36

SVĐ Morodok Techo đã sẵn sàng cho lễ khai mạc SEA Games 32

Thu gọn
05/05/2023 | 17:33

CĐV ồ ạt đổ vào SVĐ Morodok Techo ở thủ đô Phnom Penh

Thu gọn
05/05/2023 | 17:30

Số lượng VĐV các đoàn tham dự SEA Games 32

Campuchia là đoàn có số lượng VĐV nhiều nhất, trong khi đoàn Brunei ít nhất khi chỉ có 65 VĐV tranh tài tại SEA Games 32
Thu gọn
05/05/2023 | 17:25

17h25

SEA Games 32 diễn ra tại Phnom Penh và bốn thành phố khác ở Campuchia, từ 29/4 đến 16/5, với 584 nội dung thuộc 36 môn thi.

Để chuẩn bị cho buổi lễ khai mạc, các nghệ sĩ của Campuchia đã tập luyện nhiều tháng qua. Theo tuyên bố của ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ban tổ chức quốc gia SEA Games 32 (CAMSOC), khai mạc SEA Games sẽ mang tầm Olympic.

SEA Games 32 hứa hẹn mang đến cho khán giả Campuchia cũng như bạn bè quốc tế những hình ảnh đẹp về văn hóa của đất nước và con người Campuchia, lan tỏa tinh thần: "Thể thao - Sống trong hòa bình". Tất cả sẽ được thể hiện qua những màn trình diễn nghệ thuật, ánh sáng, âm thanh, màn đốt đuốc độc đáo…

Thu gọn
05/05/2023 | 17:20

17h20

Theo tiết lộ của báo chí Campuchia, khai mạc SEA Games 32 gồm 3 chương, với chương 1 là "Sự huy hoàng của Angkor", chương 2 là "Nụ cười người Khmer" và chương cuối là "Tương lai của người Khmer".

Màn trình diễn âm thanh, ánh sáng được kết thúc bằng bài hát có tựa đề "Cambodian Pride" - "Niềm tự hào của người Campuchia", với sự trình diễn của 4 nghệ sĩ nổi tiếng của Campuchia là Preap Sovath, Khemarak Sereymun, Khum và Ton Chanseyma.

Thu gọn
05/05/2023 | 17:15

17h15

Theo trang chủ SEA Games 32, Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay quy tụ khoảng 12.000 thành viên đến từ 11 đoàn tham dự, chưa kể các trọng tài. Hơn 2.000 phóng viên cũng đã nhận thẻ đăng ký, trong đó có 907 phóng viên ngoài Campuchia.

Thu gọn