Minh họa_eWeek
 

Nhiều người hy vọng rằng sản phẩm của họ sẽ chứng tỏ không thể thiếu được đối với người tiêu dùng và xem các nền kinh tế đang nổi là những thị trường tăng trưởng vững vàng.

Nhưng những người tiêu dùng thu nhập thấp và thu nhập trung bình ở Mỹ đang chật vật và sức mạnh liên đới của các doanh nghiệp Mỹ có thể không kéo dài. Đây là nhận định của các nhà điều hành công nghệ ở các doanh nghiệp tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về công nghệ, truyền thông và viễn thông Reuters diễn ra ở Nhật Bản, Pháp và Mỹ trong tuần này.

Công ty dịch vụ di động trả trước Mỹ Virgin Mobile USA cho rằng các vấn đề của nền kinh tế sẽ kéo dài đến nửa đầu năm sau đối với hầu hết người tiêu dùng trẻ tuổi của hãng.

Giá dầu thô – và xăng – liên tục phá vỡ các kỷ lục, hàng tạp hóa chiếm phần lớn hơn trong gói thu nhập và khủng hoảng cho vay thế chấp vẫn đang làm nền kinh tế Mỹ rúng động. Điều đo đặc biệt khó khăn đối với nhóm người tiêu dùng thu nhập thấp và trung bình, Dan Schulman, Giám đốc điều hành Virgin Mobile USA nói.

Trong khi đó, các ngân hàng Phố Wall (Mỹ) và những người khổng lồ tài chính khác sẽ cần room (cơ hội, khả năng) để huy động quỹ mới bởi tín dụng rất khó khăn, Rick Simonson, giám đốc tài chính nhà sản xuất điện thoại di động Nokia Oyj.

Chiaki Ito, Phó Chủ tịch cấp cao Fujitsu (Nhật Bản) nói ông lo ngại rằng chi phí đang bị chìm vào cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp – những khoản vay nhà ở rủi ro đã làm thủng túi các nhà cho vay Anh và Mỹ - có thể làm chuyển hướng chi tiêu thường xuyên của chính phủ cho công nghệ. Đồng thời, ngành sản xuất cũng đối mặt với những rủi ro từ chi phí nhiên liệu và lương thực gia tăng.

Hy vọng – và thành công cho đến nay – với nhiều công ty được dựa trên những nền kinh tế nhỏ hơn đang gia tăng đầu tư ở thị trường bản địa.

Các công ty Mỹ với phương hướng kinh doanh quốc tế rộng lớn như công ty công nghệ IBM đã hưởng lợi từ những nền kinh tế mạnh hơn và đồng đô la suy yếu. Big Blue (tên lóng của IBM) nói những dự án hạ tầng ở thế giới đang phát triển là chìa khóa.

Thật vậy, công ty viễn thông Úc Telstra nói nền kinh tế Úc đang phát đạt. TGĐ điều hành Sol Trujillo nói nước Úc không thể thuê đủ nhân công.

Ngoài ra, nhiều giám đốc công nghệ bám chặt lấy niềm tin rằng sản phẩm của họ là “phải có” – những chiếc điện thoại di động, phần mềm xử lý nhiều công việc hơn với năng lượng ít hơn hoặc các dịch vụ đẩy lui những vụ tấn công độc hại từ những kẻ tin tặc đang cố đánh cắp tiền hơn là chỉ gây rắc rối (để thể hiện mình như trước).

"Chúng tôi đã không thấy có sự suy thoái kinh tế nào trong chi tiêu cho công nghệ thông tin liên quan đến bảo mật. Đó là một cơ hội tuyệt vời”, Dave Dewalt, Tổng giám đốc điều hành hãng bảo mật Mỹ McAfee nói: “Tôi có lo lắng không? Tôi có đọc các tít báo không? CÓ”.

Theo Reuters