sharp-logo,L-0-3348-3.jpg

Mikio Katayama, Chủ tịch của Sharp, nói trong tương lai “xuất khẩu của Nhật sẽ không mạnh ngay cả trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến nhất”.

Sharp, một trong những nhà sản xuất lớn nhất của Nhật, nằm trong số những nhà sản xuất lớn hàng đầu phản ứng với đồng yên tăng giá. Nếu các hãng khác làm theo Sharp và thay đổi mô hình kinh doanh sản xuất ở nước ngoài, nền kinh tế dựa nhiều vào xuất khẩu của Nhật sẽ có những thay đổi lớn.

Sharp cho biết đã lên kế hoạch chuyển dần nhiều ngành kinh doanh của hãng sang mô hình mới. Công ty cho biết mô hình mới sẽ giúp hãng tránh được nhiều yếu tố xấu như sự giao động của đồng yên, nhu cầu đầu tư vốn lớn, các rào cản thương mại hay cạnh tranh từ các đối thủ nước ngoài đang hưởng lợi từ chi phí lao động thấp. Sharp cũng khuyến cáo mức thua lỗ trong năm kết thúc vào tháng 3/2009 sẽ là 60 tỷ yên, gấp đôi so với dự đoán trước đó.

Sharp không đưa ra bất cứ dự đoán nào cho năm tài chính mới. Hãng nhận định nhu cầu về TV màn hình tinh thể lỏng (LCD) sẽ tăng mạnh tại Trung Quốc. Đây là một trong những nhận xét tích cực đầu tiên về nhu cầu hàng điện tử trong năm nay.

Theo Financial Times