Một lá bài cực hiếm của Pokémon với tên gọi là Pikachu Illustrator, có xuất xứ là giải thưởng của 1 cuộc thi từ vẽ tại Nhật Bản vào những năm 1998 vừa được định giá tới $50.000 tương đương với 1 tỷ 125 triệu VNĐ (Với quy đổi làm tròn 1USD = 22500 VNĐ). Hiện nó đang trong quá trình bán đấu giá để xem ai sẽ là người có niềm đam mê lớn nhất.

Pikachu Illustrator chưa từng được bán như một phần của hệ thống trao đổi Card Pokémon. Thẻ bài này được làm ra độc quyền cho những người dành chiến thắng trong một cuộc thi vẽ tại Nhật có tên CoroCoro Comic từ tháng 01/1998. Đến bây giờ, nó đã có tuổi đời là 18 năm.

Trên thế giới chỉ có 39 chiếc card như thế này, khiến nó trở thành 1 trong những chiếc card hiếm hoi nhất lịch sử các thế hệ thẻ bài Pokémon và do đó mà nó bị đội giá lên rất cao vì những giá trị không thể xóa bỏ. Buổi đấu giá chiếc card này sẽ kết thúc vào 19/11 tới và những ‘đại gia’ vẫn đang cò quay giá của nó hòng có được trong tay chiếc card cực hiếm này.

Cũng trong tuần trước, công ty Pokémon và 1 đơn vị vàng bạc đá quý tại Nhật có tên Ginza Tanaka đã phối hợp với nhau tạo ra 1 thẻ bài Pikachu cứng bằng vàng ròng nhằm kỉ niệm 20 năm ngày thành lập Hệ thống thẻ bài Pokémon. Nó đã nhanh chóng được bán với giá $2081. Tuy nhiên, so với giá trị của chiếc card cực hiếm trên vẫn chưa là gì?

Thế mới biết, khi chúng ta vẫn còn đang đắn đo nên mua game gì, nên chơi thế nào thì có rất nhiều người sẵn sàng bỏ ra cả 1 gia tài để tìm kiếm được thú vui của mình từ những bộ sưu tập vô cùng độc đáo.