Những siêu biệt thự dự kiến xây tại bờ vịnh Ả rập ở Dubai. Đặc biệt, chúng không bị lay động bởi sóng biển và có thể di chuyển tới nơi khác.

Trong nhiều năm trở lại đây, Dubai trở thành xứ sở của những điều kỳ diệu với du khách thập phương. Nơi đây nổi tiếng bởi sự giàu có, xa hoa của một thành phố với nhiều công trình nhân tạo đáng ngưỡng mộ. "Thành phố xa xỉ" nhất thế giới nhiều lần lập những kỷ lục mới khiến thế giới kinh ngạc.

{keywords}

Toàn cảnh căn biệt thự nửa nổi nửa chìm trên mặt biển


{keywords}

Tầng 1 biệt thự nằm hoàn toàn dưới biển. Xung quanh là những rặng san hô nhân tạo

Mới đây, Tập đoàn Kleindienst dự kiến ra mắt 42 biệt thự nổi Floating Seahorse xây dựng bên bờ vịnh Ả Rập ở thành phố Dubai. Dự án ngay lập tức nhận được sự chú ý đặc biệt từ phía dự luận.

{keywords}

Phòng ngủ được thiết kế tại tầng 1

 

{keywords}

Không gian tắm lý tưởng nhìn thẳng ra biển

Dự kiến, mỗi căn biệt thự chia thành 3 tầng với tầng 1 chìm dưới biển, tầng 2 trên mặt nước và tầng 3 trên cao. Đặc biệt, chúng không bị ảnh hưởng bởi sóng biển và có thể di chuyển tới nơi khác.

{keywords}

Phòng tắm, nhà bếp, quầy bar, phòng ngủ được thiết kế tại tầng 1. Nhờ đó, chủ nhân thoải mái thư giãn, ngắm nhìn những rặng san hô nhân tạo bên ngoài.

{keywords}

Josef Kleindienst, Giám đốc điều hành của Kleindienst Group chia sẻ: "Sau thời gian dài nghiên cứu và thiết kế, cuối cùng dự án biệt thự nổi được chính thức khởi động ở Dubai." Ông cũng tự tin dự án sẽ mang lại chuẩn mực về cuộc sống sang trọng cho giới thượng lưu trên toàn thế giới.

Được biết, những căn biệt thự nổi sẽ được “trình làng” vào năm 2016. Giá cụ thể của mỗi căn chưa được tiết lộ.

(Theo HQ/ Dân trí)