Được sản xuất từ ​​năm 1991 đến năm 1992, Kawasaki phiên bản ZX-7R này được sản xuất với số lượng hạn chế để Kawasaki có thể tham gia cuộc thi AMA Superbike lúc bấy giờ. 

Chiếc siêu mô tô Kawasaki ZX-7R K2 đời từ năm 1992, dù đã xuất xưởng cách đây 30 năm nhưng đến nay vẫn còn nguyên trong thùng cat-tông khiến giới chơi xe không khỏi trầm trồ. 

{keywords}
Siêu mô tô Kawasaki 30 năm tuổi chưa đổ xăng giá hơn 900 triệu đồng

Theo hình ảnh được đăng tải, nhiều chi tiết của xe như bánh trước, kính... chưa được lắp lên xe. Chiếc xe hoàn toàn chưa đổ xăng, lăn bánh. Chiếc ZX-7R nguyên bản 100% với ngoại hình phối màu đặc trưng của Kawasaki. Thiết kế xe đời 1992 cũng khá hiện đại và không khác nhiều so với thế hệ mới hiện nay. 

Kawasaki ZX-7R K2 đời từ năm 1992 được trang bị động cơ có công suất 120 mã lực, hộp số 6 cấp và nhiên liệu được cung cấp bởi hệ thống chế hòa khí Keihin 39 mm.

Một số hình ảnh chi tiết của xe

{keywords}
Chiếc xe vẫn "nguyên đai nguyên kiện" trong thùng dù đã qua 30 năm được sản xuất. 
{keywords}
Bánh trước của xe chưa được lắp vào xe. 
{keywords}
Các phụ tùng đi kèm đều được bọc ni long cẩn thận. 
{keywords}
 

Chiếc xe hiện được định giá 40.000 USD (909 triệu đồng), xe sẽ được mang đi đấu giá và chắc chắn mức giá đến tay các dân chơi sẽ còn tăng lên nhiều. 

 Hoàng Anh (theo rideapart)

Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

Ngắm Honda Dream 50 đời 1998 chưa "đập hộp", hàng hiếm giá đắt đỏ

Ngắm Honda Dream 50 đời 1998 chưa "đập hộp", hàng hiếm giá đắt đỏ

Chiếc xe máy cổ Honda Dream 50 đời từ năm 1998 vẫn chưa được đập hộp,“nguyên đai nguyên kiện” dự kiến sẽ được bán đấu giá với mức giá khởi điểm hơn 250 triệu đồng.