
Hiện tại, Li Ka-shing vẫn là Chủ tịch của Tập đoàn Hutchison Whampoa Limited và Cheung Kong Holdings ở Hồng Kông với tổng giá trị tài sản khoảng 26,5 tỷ USD. Li cũng được biết đến là một trong những nhà từ thiện hào phóng nhất của châu Á, từng tặng hơn 1 tỷ USD cho các tổ chức từ thiện.
Con đường lập nghiệp
Li Ka-shing sinh ngày 13/6/1928 trong một gia đình nghèo ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 1940, gia đình ông phải di cư đến Hồng Kông và tá túc trong nhà của một người bác giàu có. Sự kiêu căng, ngạo mạn cùng với sự giàu có của người bác đã thôi thúc Li quyết tâm tạo dựng một chỗ đứng trên thế giới.
Mùa đông năm 1943, bố Li mất tại Hồng Kông. Li buộc phải bỏ học khi ông chưa đến 15 tuổi và tìm việc làm trong một công ty thương mại chất dẻo. Ở đó, ông phải lao động 16 giờ mỗi ngày. Năm 1950, nhờ sự chăm chỉ làm việc, tính khôn ngoan và tham vọng thành đạt đã giúp ông khởi nghiệp công ty riêng, chính là công ty Cheung Kong Industries. Trong những năm 1950, Cheung Kong sản xuất hoa nhựa và xuất khẩu sang Mỹ. Năm 1979, ông trở thành thương gia Trung Quốc đầu tiên thâu tóm một trong những công ty thương mại Anh hàng đầu, khi ông mua lại số cổ phần điều hành của tập đoàn Hutchison Whampoa. Dưới sự lãnh đạo của ông, Hutchison mở rộng danh mục ra nhiều ngành kinh doanh, trong đó có các hoạt động viễn thông, di động ở
Từ một xí nghiệp sản xuất các sản phẩm chất dẻo, Li đã lãnh đạo và phát triển công ty thành một tập đoàn đầu tư bất động sản hàng đầu Hồng Kông, và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Hồng Kông vào năm 1972. Cheung Kong tiếp tục mở rộng thông qua việc thâu tóm các tập đoàn Hutchison Whampoa và Hongkong Electric Holdings Limited lần lượt vào các năm 1979 và 1985. Cheung Kong Group hoạt động trên 55 nước, có 260.000 nhân viên trên toàn cầu và có giá trị thị trường là 157 tỷ USD vào tháng 1/2008.
Li Ka-shing thực sự là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của giới kinh doanh. Mặc dù ông không thể tiếp tục học tập ở trường lớp chính thức, nhưng ông chưa bao giờ từ bỏ ham muốn chinh phục những kiến thức mới. ông luôn tìm tòi và dành thời gian để tự học. Tạp chí Fortune từng nói, hiện giờ, khi đã 70-80 tuổi, song Li vẫn không rời những cuốn sách. Ông tiếp tục học những điều mới hàng ngày, ông quan tâm đến nhiều vấn đề, từ CNTT đến kinh tế, lịch sử.
Tiếng tăm trong lĩnh vực ICT
Ngoài các lĩnh vực như bất động sản, dầu mỏ, đóng tàu…, Li Ka-shing còn là một tên tuổi lớn trong lĩnh vực CNTT và viễn thông với những công ty như Hutchison Whampoa Limited, Hutchison Telecommunications International Limited và Tom Online Inc.
![]() |
| Khách hàng xếp hàng chờ đợi iPhone 3G do Hutchison Telecom phân phối ở Hong Kong ngaøy 11/7/2008 |
Hutchison Whampoa Limited là một trong những công ty lớn nhất niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Đây là một tập đoàn quốc tế với nhiều lĩnh vực kinh doanh, có các cơ sở, chi nhánh khắp mọi nơi trên thế giới, từ Trung Quốc đến
Hutchison Telecommunications International Limited cung cấp các dịch vụ viễn thông cố định và di động tại Hồng Kông. Công ty cũng hoạt động mạnh tại Ấn Độ, Macau, Indonesia, Israel, Sri Lanka, Thái Lan và cả Việt Nam. Công ty được biết đến dưới nhãn hiệu Hutchison Telecom. Năm 1996, công ty niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Luân Đôn và Nasdaq ở
Tính cách cá nhân của Li tác động mạnh mẽ đến cách Hutchison kiếm tiền trong ngành kinh doanh viễn thông di động ở Anh. Sau khi "có chân" trên thị trường ĐTDĐ, Hutchison tung ra một dịch vụ mang tên
80 tuổi, chưa có kế hoạch về hưu
Năm 2004, Tạp chí Time từng có một bài viết về Li Ka -shing trong chủ đề Những Anh hùng châu Á, trong đó đề cập đến vấn đề thừa kế. Theo Time, thừa kế luôn là chủ đề đầy gai góc, nhưng trường hợp của Li lại đặc biệt nhạy cảm bởi ông nổi tiếng là người quyết định xuất sắc, khó ai học theo nổi. Li còn được xem là một trong những doanh nhân suy nghĩ thẳng thắn và xu hướng toàn cầu nhất châu á. Hutchison Whampoa điều hành mạng lưới di động trên 3 châu lục. Không như nhiều công ty châu Á khác, Li dựa vào các nhà quản trị lão thành, không máu mủ ruột rà với ông, để điều hành công ty. Dù có phong cách quản trị hiện đại, song các nhà quan sát không nghĩ ông sẽ chọn ai đó ngoài dòng họ ông để điều hành công ty. Người ta đánh cược Li sẽ chuyển giao quyền trượng của ông cho con trai cả, Victor Li, một kỹ sư từng học ở trường Đại học Stanford và là Phó Chủ tịch tập đoàn Cheung Kong.
Sự lựa chọn này chắc chắn sẽ phù hợp với truyền thống Trung Quốc. Victor ở cùng nhà với bố. Anh sống với vợ và 3 con gái trong 1 tầng. Trong một cuộc phỏng vấn với Time, Victor từ chối nói liệu anh có thừa kế gia nghiệp của bố hay không, nhưng anh nói: "Chúng tôi là những đối tác làm việc cùng nhau rất ăn ý. Khi chúng tôi ra quyết định, hầu như chúng tôi luôn đạt đến kết luận như nhau". Victor cho biết anh đã nhận trách nhiệm giám sát các hoạt động kinh doanh hàng ngày. Tuy vậy, nếu Li được gọi là "Siêu nhân" tại Hồng Kông, Victor lại được các nhà quan sát thị trường trong nước gọi là "bí ẩn" và "khó hiểu".
Con trai thứ hai của Li, Richard Li, lại xây dựng sự nghiệp riêng cách đây khoảng 15 năm. Trong khi Victor có bằng cấp từ trường đại học danh tiếng Stanford, năm 2001 Richard lại lâm vào tình thế xấu hổ khi công ty của anh - Pacific Century CyberWorks (PCCW), hãng viễn thông lớn nhất ở Hồng Kông, bị buộc phải thừa nhận anh chưa bao giờ tốt nghiệp trường Stanford. Cả hai con trai của Li đều là công dân mang quốc tịch
Time cho biết, Li khăng khăng ông chưa hề có kế hoạch về hưu. "Tôi vẫn làm việc bận rộn, luôn luôn bận rộn", ông nói. "Tôi vẫn chưa xem xét đến vấn đề này".
Tổng hợp
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 90 ra ngày 26/9/2008