IMAG1487.jpg
Người mua vắng vẻ tại một siêu thị tại Hà Nội. Ảnh: Nguyên Đức

Chưa dứt mạch "nhân viên đông hơn khách"

Theo đánh giá của giới kinh doanh ngành hàng điện tử, điện máy trong nước, qua 7 tháng đầu năm 2012, hoạt động của các doanh nghiệp, nhà bán lẻ vẫn đối đầu với nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, nhìn lại bức tranh 7 tháng đầu năm 2012 thì ngành hàng điện tử, điện máy vẫn còn nhiều "màu xám" khi không ít siêu thị, trung tâm thương mại lớn nhỏ rơi vào ế ẩm, nhân viên đông hơn khách hàng. Hàng loạt tên tuổi như Nguyễn Kim, Best Carring, Pico, Media Mart… hoặc phải chấm dứt mô hình kinh doanh, đóng cửa địa điểm, thu hẹp diện tích hoặc chênh vênh bên bờ vực phá sản.

Cụ thể, chuỗi cửa hàng điện máy Thế giới số 24g của Nguyễn Kim tại TP.HCM đóng cửa hàng loạt chỉ sau thời gian rầm rộ khai trương chưa lâu; Best Carring tại TP.HCM đóng cửa; còn ở Hà Nội, siêu thị Media Mart bỏ điểm bán ở Nguyễn Chí Thanh, Việt Long đóng siêu thị tại quận Hà Đông...

Theo công bố "Chỉ số thường niên về thị trường bán lẻ toàn cầu năm 2012" của Công ty Tư vấn A.T.Kearney (Mỹ) đưa ra cuối tháng 7/2012, thị trường bán lẻ Việt Nam đã "văng" ra khỏi top 30 thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới, đứng ở vị trí 32.

Còn báo cáo của CBRE Việt Nam đưa ra trong tháng 7/2012 cũng cho thấy, quý II/2012, thị trường mặt bằng bán lẻ tại Hà Nội gần như không có thêm dự án mới đi vào hoạt động, các khách thuê, thương hiệu đóng cửa nhiều hơn là mở mới. Cụ thể, trong tổng số 130 cửa hàng mở cửa hoặc đóng cửa tại các trung tâm thương mại thì lượng cửa hàng đóng cửa chiếm tới gần 60%.

Trước thực tế trên, ông Phạm Thành Đức - Tổng Giám đốc FPT Retail (công ty quản lý hệ thống bán lẻ FPT Shop toàn quốc) nhận định 6 tháng đầu năm 2012 ngành hàng điện tử gặp rất nhiều khó khăn, đóng góp cho ngân sách Nhà nước giảm mạnh do sức tiêu thụ của thị trường ì ạch.

"Với khoảng 17.735 doanh nghiệp phá sản hoặc tạm dừng hoạt động, sự tăng trưởng kinh tế thấp hơn so với cùng kỳ năm 2011 theo như thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - thực trạng này cho thấy dấu hiệu hồi phục của bức tranh kinh tế nói chung cũng như ngành hàng điện tử nói riêng còn lắm gian nan", ông Đức nói.

Trao đổi với ICTnews trong tháng 7/2012, ông Trần Xuân Kiên - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh bày tỏ: Qua 6 tháng đầu năm 2012, sức mua của thị trường điện tử điện máy vẫn ảm đạm, giới kinh doanh đang chờ đợi sẽ có sự chuyển biến vào dịp cuối năm. Chung quan điểm đó, ông Đinh Anh Huân - Tổng giám đốc Dienmay.com cũng khẳng định cùng với khó khăn liên quan đến nhu cầu tiêu dùng của thị trường không cao thì hầu hết các nhà đầu tư vẫn gặp khó về nguồn vốn.

Đau đầu tìm "kế" mới

Đặt trong thách thức nói trên, đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế cho thấy để vượt qua "bão táp", các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng điện tử, điện máy phải "đau đầu" để liên tục đánh giá xác thực hơn nhu cầu thị trường, tìm đến những mô hình và hướng phát triển mới, chú ý đến sản phẩm giá rẻ, hạn chế mở thêm đại lý, cửa hàng…

Là một trong những hệ thống bán lẻ lớn trong nước, từ tháng 4/2012 đến nay Viễn thông A đã "khai sinh" mô hình Trung tâm Smartphone (cho phép khách hàng trải nghiệm smartphone mới nhất của các hãng công nghệ như Sony, HTC, Samsung… trước khi quyết định mua) với việc liên tiếp mở liền 5 Trung tâm.

Trao đổi với ICTnews, ông Ngô Trọng Tài - Giám đốc Marketing của Viễn thông A cho hay doanh nghiệp này quyết định đi theo mô hình như vậy nhằm mang lại sự khác biệt so với các đối thủ trong nước, tạo ra sức hút mới đối với thị trường.

Còn FPT Retail từ tháng 7/2012 cũng đang "mạnh tay" áp dụng tại hệ thống FPT Shop toàn quốc chương trình "Trả góp lãi suất 0%" cho nhiều mẫu smartphone, chương trình mua máy tính xách tay trả góp với mức lãi suất 1%/ tháng, khách hàng được hưởng mức giá trả góp bằng giá trả thẳng (cũng là giá khuyến mãi) đã thu hút nhiều người tham gia.

Cũng theo đánh giá của giám đốc nhiều doanh nghiệp kinh doanh thiết bị số, điện tử điện máy, tuy thị trường còn nhiều khó khăn, thế nhưng vào thời điểm hiện nay trong nước cũng có một số tín hiệu khả quan thúc đẩy sức mua từ thị trường do Chính phủ đang tung ra một số chính sách kích cầu, các ngân hàng giảm lãi suất, các tổ chức tài chính đẩy mạnh chính sách trả góp và thêm đó là mùa mua sắm cuối năm sắp đến.