
Theo báo New York Times (Mỹ), trong một cuốn sách “Thu hẹp khoảng cách Sáng tạo”, bà viết rằng những vấn đề của Thung lũng công nghệ cao nổi tiếng thế giới này là triệu chứng của một cuộc khủng hoảng trong sáng tạo mà cả đất nước Mỹ cũng đang phải đối mặt.
Trả lời phỏng vấn báo New York Times tại văn phòng của mình ở Menlo Park, bà Estrin nói rằng Mỹ đang ở trong tình trạng “ngột ngạt sáng tạo” do không chấp nhận mạo hiểm ở các lĩnh vực từ giới học viện cho đến chính phủ. “Nói chung tôi không đang gieo nỗi hoang mang nhưng tôi thực sự, thực sự quan ngại về đất nước này”, bà nói.
Trong cuốn sách của mình, bà Estrin bàn về mọi thứ, từ những vấn đề về giáo dục tiểu học cho đến phát triển dược phẩm song nhận định chuyên môn của bà là về ngành công nghệ thông tin. Bắt đầu từ năm 1981, bà là nhà sáng lập ba công ty công nghệ: Bridge Communications, Network Computing Devices và Precept Software. Trong năm 1998, Cisco đã mua Precept và bổ nhiệm bà làm Giám đốc công nghệ. Bà rời Cisco năm 2000 và đồng sáng lập Packet Design. Hiện bà là Giám đốc điều hành công ty JLABS.
Bà Estrin dõi theo những vấn đề của Silicon Valley cho đến thời kỳ bùng nổ công nghệ. Bà nói đó là khi các doanh nghiệp và các nhà đầu tư mạo hiểm bắt đầu tập trung nhiều vào các công ty mới thành lập để nuôi dưỡng và bán chúng hơn là xây dựng các công ty thành công trong dài hạn.
Bà nói “Bắt đầu năm 1998, có một sự chuyển đổi ở Silicon Valley theo hướng chạy theo tiền bạc và các khoản thu ngắn hạn”.
Theo bà, một phần lý do là Cisco và các công ty lớn phát triển nhanh chóng khác bắt đầu thâu tóm các công ty mới thành lập với nhiều công nghệ đổi mới thay vì phát triển các ý tưởng mới trong nội tại. Các nhà doanh nghiệp bắt đầu thành lập các công ty với mục tiêu bán cho một công ty công nghệ lớn và các nhà đầu tư mạo hiểm lại khuyến khích điều đó.
Bà Estrin nhận ra rằng các ý tưởng sáng tạo vẫn sẽ xuất hiện ở khắp Silicon Valley. Song bà nói công nghệ ở gốc của sản phẩm mới như máy nghe nhạc iPod của Apple hoặc dịch vụ mạng xã hội Facebook thực ra đã được phát triển từ vài thập kỷ trước đó. Nếu các nhà doanh nghiệp không tiếp tục phát triển công nghệ đột phá, bà nói, thung lũng công nghệ này sẽ bị bó hẹp trong thập kỷ khác. Bà so sánh tình hình này với một cái cây đang phát triển tốt nhưng các nhánh rễ của nó đang thối rữa dưới đất.
“Dưới một số góc độ, chúng ta có vấn đề là trông bề ngoài có vẻ sáng tạo đang thịnh vượng song lại quá nhiều ngắn hạn, sáng tạo tiền lời”, New York Times trích dẫn lời bà Estrin.
Kể từ khi quả bong bóng công nghệ vỡ, bà nhận xét, các nhà đầu tư mạo hiểm lại quá cẩn thận. “Điều các nhà đầu tư mạo hiểm nên làm là bắt đầu chấp nhận rủi ro nữa”, bà nói, “Đón nhận mạo hiểm và thất bại là một trong những yếu tố quan trọng nhất của sáng tạo”.
Bà Estrin nhận định thành công của sự nghiệp mình sẽ không thể xảy ra trong môi trường hiện tại: “Môi trường quá giàu có và đã giúp tôi khởi sự thực sự không có dành cho con trai tôi”, bà nói.