![]() |
Tổng giám đốc Singtel Chua Sock Koong. Ảnh: Singtel.com |
Công ty viễn thông lớn nhất Đông Nam Á không từ bỏ ý muốn đầu tư vào thị trường viễn thông Việt Nam.
Hôm qua, tân Tổng giám đốc công ty có trụ sở tại Singapore Chua Sock Koong nói Singtel sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam. Lý do là dân số Việt Nam đông trong khi mức độ khai thác các dịch vụ liên quan đến di động còn thấp.
“Chúng tôi đang theo sát thị trường này và có mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động ở Việt Nam. Nhưng khả năng chúng tôi đầu tư hay không hoàn toàn phụ thuộc vào lộ trình cổ phần hoá (các công ty viễn thông di động) của chính phủ Việt Nam”, bà Chua nói. “Chúng tôi đã tạo được vị trí của mình và luôn sẵn sàng khi thời cơ đến”.
Bà Chua cũng thừa nhận cạnh tranh để thu hút vốn đầu tư vào viễn thông trong khu vực rất gay gắt. Tuy nhiên, Singtel sẽ không cạnh tranh chỉ bằng giá cả.
Singtel đưa ra “một triển vọng có giá trị khác” với các nhóm công ty tư nhân và các quỹ đầu tư mạo hiểm, bà Chua nói thêm. Tuy nhiên, mua lại và sáp nhập (M&A) không còn là mục tiêu tăng trưởng dài hạn của Singtel.
“M&A chỉ có thể là công cụ ngắn hạn của Singtel để tăng hiệu quả kinh doanh hoặc thâm nhập vào thị trường mới. Nhưng một khi nó là một phần kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo tận dụng tối đa giá trị và tăng trưởng”, bà Chua nói.
Singtel đang sở hữu đa số cổ phần tại các công ty Advanced Info Service (Thái Lan), tập đoàn Bharti (Ấn Độ), Globe Telecom (Phi lip pin), PT Telkomsel (Indonesia) và Pacific Bangladesh Telecom (Bangladesh).
“Chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm các thị trường mới ở cả châu Á và Trung Đông để xem liệu có cơ hội tốt nào không”, bà Chua nói, “Nhưng đầu tư của chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung ở châu Á, nơi chúng tôi quen với những thị trường mới này”.
Singtel có thể cùng với các nhà cung cấp dịch vụ tham gia đấu thầu chung xin cấp giấy phép mới hoặc nếu không có giấy phép mới nào, Singtel mua lại cổ phần của các nhà cung cấp dịch vụ.
Nắm giữ 56,5% cổ phần Singtel là tập đoàn đầu tư của Nhà nước Temasek Holdings. Khoảng 75% doanh thu và 2/3 lợi nhuận trước thuế của Singtel là từ các hoạt động ngoài Singapore.
Hà Lan
Theo Reuters
