Gần 4.000 học viên, sinh viên này dồn lại trong năm qua sẽ được cấp bằng tốt nghiệp vào cuối tuần này. Bằng tốt nghiệp do PGS Lê Hiếu Giang, Phó hiệu trưởng phụ trách trường ký.

Đây là những học viên, sinh viên tốt nghiệp 1 năm qua nhưng chưa được cấp bằng. Vấn đề then chốt là do trường khuyết hiệu trưởng từ ngày 1/5/2021 đến nay và người phụ trách trường tạm thời sau đó một trưởng khoa, không có thẩm quyền ký bằng tốt nghiệp.

Phó hiệu trưởng Lê Hiếu Giang đã được Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM họp và thống nhất giao phụ trách trường từ ngày 24/6 đến ngày 31/10, sau chỉ đạo của Bộ GD-ĐT. 

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM trong lễ tốt nghiệp trước đây (Ảnh: UTE)

Bộ GD-ĐT yêu cầu Hội đồng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM phải thống nhất giao quyền hiệu trưởng (hoặc phó hiệu trưởng phụ trách) có thời hạn từ 3-6 tháng để giải quyết các vấn đề cấp bách của nhà trường và thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Hiện Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vẫn chưa có hiệu trưởng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường. 
 
Ông Lê Hiếu Giang, Phó hiệu Trưởng phụ trách Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, thông tin, từ tháng 05/2021 đến tháng 07/2022, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM có 16 tiến sĩ, 73 thạc sĩ và 3.848 sinh viên tốt nghiệp.

Trong tổng số 3.848 sinh viên có 28 sinh viên tốt nghiệp trước thời hạn, chiếm tỷ lệ 1,1%; 1.171 sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ, chiếm tỷ lệ 27,91%. Chỉ 1 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc. 3.224 sinh viên tốt nghiệp loại khá; 114 sinh viên tốt nghiệp loại trung bình.