Thông tin từ PTIT cho hay, vào đầu tháng 7/2014, đoàn cán bộ của SK Telecom do Oh Myung Hoon, Trưởng Dự án Kinh doanh của SK Telecom làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thuộc Bộ TT&TT.

Trong buổi làm việc, hai bên đã cơ bản thống nhất việc tới đây SK Telecom sẽ cung cấp cho Học viện các trang thiết bị công nghệ hiện đại  về mô hình phòng học thông minh, hệ thống kiểm tra bài thi thông minh cho Học viện.

Bên cạnh nội dung đề xuất hợp tác giữa SK Telecom và Học viện nêu trên, cũng tại buổi làm việc này, SK Telecom và PTIT đã giới thiệu về năng lực, thế mạnh của đơn vị mình cũng như các chiến lược phát triển trong tương lai. Đây sẽ là cơ sở để thời gian tới hai bên tiếp cận và tìm cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

SK Telecom, Tập đoàn viễn thông lớn nhất của Hàn Quốc, là nhà cung cấp tiên phong mở đường cho sự phát triển của công nghệ di động CDMA và những ứng dụng hiện đại của công nghệ viễn thông di động phục vụ đời sống. Lịch sử hơn 30 năm phát triển của SK Telecom gắn liền với công cuộc đổi mới và hiện đại hoá trong lĩnh vực CNTT-TT tại Hàn Quốc. SK Telecom là một trong những tập đoàn kinh tế đã góp phần đưa Hàn Quốc trở thành một trong những quốc gia có nền CNTT-TT phát triển nhất trên thế giới.

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, những năm qua, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã và đang hợp tác, liên kết với nhiều trường Đại học, các Viện nghiên cứu tiên tiến trên thế giới để khai thác có bản quyền các chương trình đào tạo, các dự án nghiên cứu của bạn và tạo điều kiện cho việc trao đổi cán bộ, giảng viên và sinh viên giữa Học viện với các trường Đại học uy tín. Bên cạnh đó, Học viện còn có quan hệ hợp tác và liên kết với các tập đoàn công nghệ, hãng sản xuất thiết bị viễn thông, các nhà khai thác, công ty phần mềm như: Ericsson, Siemens, Nokia, Motorola, Singtel, China Telecom, Orange, AT&T, Spring, DoCoMo, Microsoft, Oracle, Google, Yahoo, SAP…

Mới đây, vào cuối tháng 6/2014, Học viện đã ký kết thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực CNTT và Truyền thông Hiệp hội kỹ sư Điện tử Hàn Quốc (IEIE).Theo đó, thời gian tới, Học viện và IEIE sẽ cùng tham gia vào các dự án hỗ trợ, tư vấn và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về những vấn đề cả hai bên cùng quan tâm; đồng thời hợp tác chuyển giao tài liệu, giáo trình trong một số lĩnh vực như: công nghệ xanh, truyền thông đa phương tiện và xử lý tín hiệu…