S-Fone.jpg
S-Fone khẳng định mạng di động này vẫn hoạt động bình thường và có những kế hoạch phục vụ khách hàng tốt hơn.

Điều này có nghĩa là mạng S-Fone vẫn hoạt động ổn định, với cam kết phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam. Hiện S-Fone đang có gần 7,3 triệu thuê bao kích hoạt, số thuê bao trên mạng xấp xỉ 4 triệu thuê bao, số thuê bao sử dụng thường xuyên hàng tháng khoảng 1,5 triệu, số thuê bao sử dụng dịch vụ Internet di động khoảng 150.000, trong đó dùng thiết bị USB là 20.000. “Chúng tôi đã phải đối diện với những thách thức về đầu tư, công nghệ, cơ chế điều hành từ mô hình BCC… Với các nguồn lực đầu tư và các điều kiện cam kết của hai bên theo BCC, S-Fone đã triển khai hết từ năm 2005 dù thời gian của BCC là đến năm 2016. Muốn có nguồn lực mới để S-Fone tiếp tục phát triển tất yếu phải có hình thức, thoả thuận hợp tác mới. Việc tìm giải pháp hợp tác giữa SPT và SK Telecom trong dự án S-Fone vẫn đang được hai bên tích cực đàm phán và giải quyết”, ông Hồ Hồng Sơn - Giám đốc điều hành S-Fone nói.

Hiện S-Fone đang chuẩn bị có đầu số mới và sẵn sàng nâng cấp công nghệ CDMA EVDO lên chuẩn Rev.A, sau đó là chuẩn Rev.B để có tốc độ băng thông mạnh hơn, đáp ứng những nhu cầu sử dụng băng thông rộng di động với các dịch vụ GTGT theo chuẩn 3G. 6 tháng cuối năm 2009, S-Fone sẽ tập trung củng cố chất lượng và phủ sóng rộng hơn dịch vụ Mobile Internet, mở rộng dịch vụ chuyển vùng quốc tế đến các thuê bao trả trước và triển khai dịch vụ tin nhắn thoại (Voice SMS). Đồng thời, các ứng dụng eXcite trên nền BREW cũng sẽ liên tục được ra mắt để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 101 ra ngày 24/8/2009