Trong quý vừa qua, Apple tiêu thụ được 18,7 triệu iPhone, tăng trưởng 114,4%, chiếm 18,7% thị phần smartphone toàn cầu. Doanh số của Apple chỉ thua người dẫn đầu Nokia 6 triệu sản phẩm.
Trong quý 1, thị phần toàn cầu của Nokia đã sút giảm đáng kể so với quý 1/2010, từ 38,8% xuống còn 24,3% với 24,2 triệu máy. Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDC dự báo “trong quá trình chuyển hướng của Nokia từ Symbian sang Windows Phone, nhiều khả năng hãng sẽ còn phải hứng chịu những sự sụt giảm về thị phần đáng kể do sự bùng nổ từ các đối thủ cạnh tranh”.
Trong top 5, bên cạnh Nokia, RIM là hãng điện thoại thứ 2 có tốc độ tăng trưởng quý thấp hơn trung bình ngành, với chỉ 31,1%. Hãng mẹ của thương hiệu Blackberry bán được 13,9 triệu thiết bị, xếp ở vị trí thứ 3 với 14% thị phần.
Samsung và HTC là 2 nhà sản xuất chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc nhất, Samsung với 350% và HTC là 229,6%. Trong top 5, chỉ có duy nhất LG có tốc độ tăng trưởng quý âm (-9,6%), tổng doanh số toàn ngành đạt 371,8 triệu máy.
Theo AppleInsider
Tin đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 55 ra ngày 9/5/2011