Các nhà khoa học tại Đại học công nghệ Nanyang, Singapore vừa phát triển một loại chip mới có thể gắn trực tiếp vào pin điện thoại cho phép sạc đầy từ mức 0% lên 100% chỉ trong vòng 10 phút.

{keywords}

Kích cỡ của con chip này rất nhỏ và có thể dễ dàng gắn vào smartphone hoặc các thiết bị khác như xe điện, hoặc bất cứ thiết bị công nghệ nào mà bạn có thể tưởng tượng ra.

Giáo sư Rachid Yazami, người tạo ra con chip trên, cho biết ông đã nói chuyện với cả Sony và Samsung nhưng chắc chắn công nghệ này sẽ không thể xuất hiện trong phiên bản kế tiếp của điện thoại Xperia và Galaxy.

Dự kiến, loại chip mới sẽ tới tay các nhà sản xuất chip và chế tạo pin cuối năm tới, và phải đến năm 2017 mới xuất hiện trên các mẫu điện thoại thông minh.

Ở thời điểm hiện tại, người dùng chưa thể hài lòng với pin của điện thoại mà thông thường chỉ kéo dài khoảng 1 ngày.

Công nghệ sạc pin nhanh cũng đang được ứng dụng nhưng chưa có công nghệ nào đạt tốc độ sạc dưới 10 phút như của giáo sư Rachid Yazami. Chính vì thế, rất nhiều người mong chờ thành quả nghiên cứu của vị giáo sư này sẽ nhanh chóng được ứng dụng trong thực tế.

Nguyễn Minh (theo t3)