- Sợ mẹ biết chuyện, Hiếu hăm dọa đâm chết cả hai vợ chồng rồi chạy vô nhà lấy con dao bấm giấu trong người...

Ngày 11/5, tại xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn), TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa lưu động xét xử Trần Văn Hiếu (SN 1992, thôn Lý Hòa, xã Nhơn Lý) về tội giết người. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hiếu 20 năm tù, còn buộc bồi thường cho bị hại tổng số tiền hơn 114 triệu đồng.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng vào ngày 4/1, Võ Quốc An (SN 1995) trên đường về nhà thì bị Hiếu ở cùng địa phương đi phía sau dùng đá đập vào đầu gây thương tích.

An chạy về nhà, bố mẹ của An là ông Võ Văn Sáu và bà Phan Thị Ngọc Nga thấy vậy liền hỏi sự tình. An cho biết đã bị Hiếu vô cớ đánh.

Sau đó, bố mẹ An đến gặp Hiếu hỏi cớ sự sao đánh con mình. Hiếu nói: “Thấy thằng này gai quá nên đánh thôi”. Ông Sáu nói với Hiếu sẽ gặp bà Nguyễn Thị Năm (mẹ Hiếu) để mách.

Sợ mẹ biết chuyện, Hiếu hăm dọa đâm chết cả hai vợ chồng ông Sáu rồi chạy vô nhà lấy con dao bấm giấu trong người. Thấy Hiếu quá hung hăng, ông Sáu kêu vợ cùng về nhà.

Ông Sáu đi về trước, còn bà Nga về sau đứng cạnh đường hẻm gần nhà nói chuyện khi một số bà con hỏi thăm. Thấy vậy, Hiếu đến nói: “Bà tin tôi đâm cả nhà bà?”. Bà Nga lại thách đố: “Mày giỏi thì đâm tao đi?”.

Hiếu liền lấy dao bấm giấu trong người ra đâm vào ngực trái bà Nga rồi rút dao bỏ đi. Dù gia đình và bà con lối xóm nhanh chóng đưa bà Nga đi BVĐK tỉnh Bình Định điều trị nhưng không qua khỏi.

Huyền Trang