Quá trình số hóa truyền hình được nhận định là sẽ mang lại đồng thời nhiều lợi ích. Trong đó, lợi ích lớn nhất là giải phóng một lượng không nhỏ nguồn tài nguyên tần số để phục vụ cho các ngành kinh tế khác. Tuy nhiên, nhiều ý kiến còn quan tâm tới chi phí mà người dân phải bỏ ra cho lộ trình số hóa. Theo ý kiến của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC về thời điểm ngừng phát tiêu chuẩn MPEG-2, cần tính kỹ việc có nên áp dụng bắt buộc phải sử dụng tiêu chuẩn mã hóa MPEG-4 ngay từ năm 2015 bởi khi đó trên thị trường đã tồn tại một lượng khá lớn máy thu chỉ hỗ trợ MPEG-2. Và do đó, nên chăng chỉ áp dụng tiêu chuẩn MPEG-4 với những hạ tầng mạng mới đầu tư từ sau năm 2015, còn những hạ tầng đã đầu tư trước đó sẽ phát song song cả 2 tiêu chuẩn.
Mặc dù vậy, các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp thiết bị đầu thu lại cho rằng, cần áp dụng càng sớm càng tốt tiêu chuẩn MPEG-4 nếu Nhà nước không muốn tiếp tục lãng phí đầu tư của người dân, bởi hiện nay phiên bản MPEG-4 đã khá phổ dụng...
Về việc phân chia nhóm và lộ trình kết thúc truyền hình tương tự mặt đất theo địa phương hay khu vực, Đài Truyền hình Việt Nam còn băn khoăn về việc phân 4 nhóm để từ đó định ra thời hạn chấm dứt truyền hình tương tự như đề án bởi với những khu vực như Hà Nội, TP.HCM phạm vi phủ sóng còn bao trùm cả các tỉnh lân cận hoặc ngược lại, trạm phát sóng ở các tỉnh lân cận có phạm vi phủ song cả khu vực này. Khi đó dù có dừng phát sóng tương tự ở một nhóm thì các hộ đang dùng ti vi nằm trong nhóm đó vẫn có thể thu được tín hiệu truyền hình tương tự từ trạm của nhóm khác, không khuyến khích được người dân chuyển nhanh sang truyền hình số. Vì vậy, quan điểm của VTV cho rằng, nên kéo dài hơn thời gian phát analog của các đài nhóm 1 so với lộ trình dự kiến hiện nay là trước 31/12/2014.
Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng, nhóm 1 chính là “đầu tầu” để kéo nhanh lộ trình số hóa bởi đa số người dân xem truyền hình số nằm trong nhóm này. Vì thế đề án sẽ kết hợp mềm dẻo việc chuyển đổi theo địa phương và theo vùng. Theo đó, các đài truyền hình địa phương chuyển theo địa phương, các đài truyền hình phạm vi toàn quốc chuyển theo vùng, và sẽ không thể kéo dài thời hạn chấm dứt phát tương tự đối với các nhóm như dự kiến của đề án.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 51, 52, 53 ra ngày 28/4/2010.