Tới dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng và ông Trần Hồng Hà, Phó Bí thư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Sau 5 năm, ngành TN&MT đã có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực CNTT. Cụ thể, ngành đã hoàn thành dự án xây dựng trạm thu ảnh vệ tinh quốc gia và phát triển ứng dụng công nghệ viễn thông để giám sát, khởi động dự án xây dựng hệ thống trạm GPS cố định tại Việt Nam và nâng cấp trang thiết bị quan trắc tự động tại các trạm khí tượng, thủy văn và hải văn.
Bên cạnh đó, Bộ TN&MT đang thực hiện dự án thư viện điện tử toàn ngành, dự án xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên quốc gia phục vụ thông tin đối với ngành, xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống mạng thông tin của ngành giữa các cơ quan quản lý của Bộ và địa phương.
Theo đánh giá của Bộ TN&MT, chiến lược ứng dụng CNTT sau 5 năm thực hiện đã đạt được những thành công cơ bản và đúng tiến độ, phối hợp tốt với các bộ, ngành. Tuy nhiên, hoạt động triển khai ứng dụng CNTT trong ngành TN&MT vẫn còn nhiều hạn chế. Một trong số đó là chưa xây dựng được kế hoạch thống nhất dẫn đến việc triển khai chưa đồng bộ, trùng lắp. Hạ tầng CNTT cũng chưa ổn định tại một số khu vực, hạn chế rất lớn đối với nguồn lực xây dựng và sử dụng các hệ thống. Ngoài ra, việc ứng dụng CNTT chỉ mới tập trung chủ yếu vào công tác quản lý đất đai trong khi các lĩnh vực khác vẫn chưa được khai thác đúng mức.