rip-palm-os.jpg

Khi HP mua Palm với giá 1,2 tỉ USD vào tháng 4/2010, hãng được thừa hưởng mảng phần cứng của Palm – tạo ra smartphone Pre và mảng phần mềm – xây dựng nên webOS. HP cũng có được Jon Rubinstein – một trong những trí tuệ lớn tạo ra chiếc iPod đầu tiên, và cũng là “Bố già” của Palm thế hệ tiếp theo. Mọi thứ Rubistein sáng tạo đều tuyệt đẹp và đa năng, nhưng lại rơi vào tình trạng kinh doanh vô cùng ảm đạm. Trong một động thái vô cùng bất ngờ hôm 18/8, HP đã thông báo sẽ khai tử mảng phần cứng di động.

Hãy cùng nhìn lại lịch sử ngắn ngủi nhưng bi kịch của Palm Pre:

2007 – Palm có được sức mạnh từ Apple

1.jpg

Palm cần một người lãnh đạo để sáng tạo ra một sản phẩm tiêu dùng hoàn toàn mới, đủ sức thu hút smartphone Treo đã lỗi thời.

Năm 2007, họ tìm thấy Rubinstein, mọt trong những kiến trúc sư tạo ra chiếc iPod đầu tiên, đã thôi làm việc tại năm 2006. Rubinstein chịu trách nhiệm phát triển Palm Pre và phần mềm webOS.

Tháng 1/2009 – Pre ra mắt tại CES

2.jpg

Rubinstein mang Pre tới Triển lãm điện tử tiêu dùng tổ chức vào tháng 1/2009 và tạo được nhiều bất ngờ lớn.

Nó là thế hệ điện thoại di động đầu tiên của Palm trang bị hệ điều hành WebOS hoàn toàn mới, với “Synergy” – tính năng cho phép kéo mọi thông tin của danh sách liên lạc từ tài khoản email sang điện thoại một cách dễ dàng.

Đồng thời, Pre cũng có thiết bị sạc cảm ứng khá “cool” có tên Touchstone. Cũng vào mùa hè năm 2009, iPhone 3GS được xuất xưởng.

Tháng 6/2009 – Nhà mạng Sprint phát hành Pre

4.jpg

Nhà mạng Sprint độc quyền Pre tháng 6/2009. Vào ngày 10/6, Jon Rubinstein được bổ nhiệm làm CEO của Palm.

Pre ra mắt mà không có ứng dụng báo thức, khiến nhiều người rất tức dận vì họ sử dụng Palm như thiết bị chủ yếu của mình. Palm đã nâng cấp điện thoại với tính năng này vài tuần sau đó.

Đặc biệt, Pre có thể đồng bộ với iTunes như iPod. Chính kinh nghiệm của Rubinstein đã giúp Pre có tính năng này.

Tháng 6/2009: Pre rất tốt, nhưng không bằng iPhone

5.jpg

Walt Mossberg gọi Pre là “máy tính di động đẹp, mới mẻ và đa năng, hoàn toàn giống với iPhone”.

Nhưng cùng thời điểm này, các chuyên gia cũng nhận xét Pre chỉ có kho ứng dụng nghèo nàn, nhiều “sâu”, các nút bấm quá nhỏ, phần cứng yếu, tuổi thọ pin ngắn. Và nhiều người khác phàn nàn về các vấn đề trượt cũng như chất lượng của sản phẩm. Thậm chí, phần dưới của chiếc điện thoại còn bị chê “sắc đủ để cứa phô mai”.

Mùa hè 2009 – Đối đầu

Sau vài tháng ra mắt Pre, Apple và Palm đã chính thức đối đầu. Palm nâng cấp Pre đồng bộ với iTunes, và Apple đã chặn việc này. Palm lại nâng cấp, và Apple lại chặn. Trò “cút bắt” này tiếp diễn cho tới khi Palm từ bỏ, và người dùng lại phải “kéo thả” các file nhạc thủ công vào điện thoại của mình.

Tháng 8/2009 – Mọi người ghét quảng cáo của Palm

Đối lập với các hoạt động thương mại ít ỏi của Apple, Palm đã chạy chiến dịch quảng cáo thương mại độc nhất vô nhị cho Pre. Và mọi người đều ghét nó!

Tháng 2/2010 – Verizon không giúp được Palm

Vài tuần sau khi Verizon – nhà cung cấp lớn thứ hai Mỹ (tại thời điểm đó) đưa Palm Pre và Pixi (mẫu điện thoại webOS mới của Palm) vào mạng lưới phân phối, Palm tuyên bố doanh số bán hàng không mong đợi.

Doanh thu giảm được dự báo trước, và rộ lên nhiều tin đồn rằng hãng đang tìm kiếm một người mua. Sau đó, Pre và Pixi cũng cập bến AT&T.

Tháng 3/2010 – App Store đang giết Palm

6.jpg

Tháng 3/2010, không có ai viết ứng dụng cho Palm Pre. Các chuyên gia cho rằng một nền tảng không thể thành công nếu thiếu ứng dụng, các ứng dụng đang trở thành “vũ khí hủy diệt” của iOS.

Tháng 4/2010 – HP mua Palm

7.jpg

Tháng 4/2010, HP tuyên bố mua Palm với giá 1,2 tỉ USD và thừa hưởng mảng phần cứng và phần mềm của Palm. Chuyên gia Dan Frommer tiên đoán tham vọng của HP sẽ nhanh chóng tiêu tan.

Tháng 2/2011 – TouchPad

8.jpg

Tháng 2/2011, HP công bố mẫu máy tính bảng TouchPad, sản xuất bởi HP nhưng chạy hệ điều hành webOS 3.0.

TouchPad phát hành tháng 7, và Pre 3 có thể sẽ ra mắt tháng 8. Vào tháng 3, HP tuyên bố webOS “sẽ có mặt trong mọi máy tính của HP hàng năm”.

Tháng 5/2011 – Veer – smartphone Pam đầu tiên

HP công bố mẫu smartphone đầu tiên sau khi mua Palm. Nó có tên HP Veer 4G, và được tiếp thị như “em gái” của Pre. Chiếc điện thoại dễ thương, nhưng quá nhỏ để sử dụng như thiết bị chính và cũng không được biết tới nhiều trên thị trường.

Tháng 8/2011 – Chưa tới 25.000 TouchPad được bán

Bằng cách nào đó, HP đã bán được 25.000 TouchPad trong tháng đầu tiên ra mắt. Bất chấp những nhận xét tích cực, không ai mua nó, và cũng không ai mua Pre và Pixi. HP buộc phải giảm giá TouchPad và đưa nhiều chiết khấu khác tới người dùng Pre.

Hiện 200.000 TouchPad đang tồn kho tại Best Buy.

Tháng 8/2011 – Ngày tàn của các thiết bị webOS

9.jpg

Ngày 18/8/2011, HP tuyên bố ngừng sản xuất các thiết bị webOS, đồng nghĩa với việc khai tửcác sản phẩm Pre, Pixi, Veer và TouchPad.

Pre 3 chỉ mới được tung ra một ngày trước đó (17/8) tại Anh.

HP hi vọng có thể duy trì webOS và có lẽ, sẽ bán nó hoặc bán các bằng sáng chế liên quan.

Theo Business Insider