HLV trưởng Tan Cheng Hoe và các quan chức LĐBĐ Malaysia (FAM) đang xây dựng kế hoạch phát triển đội tuyển trong tương lai lâu dài.

Malaysia muốn cạnh tranh với tuyển Việt Nam ở AFF Cup, tranh suất Asian Cup, cũng như vòng loại World Cup.

{keywords}
Malaysia chuẩn bị nhập tịch ồ ạt

Ở sân chơi quốc tế, Malaysia lép vế so với Việt Nam những năm qua, nên đang cố gắng thay đổi điều này.

Một trong những chiến lược quan trọng mà Malaysia đang hướng đến là tiến hành nhập tịch.

Trong cuộc trò chuyện với báo chí Malaysia mới đây, ông Tan Cheng Hoe thừa nhận việc nhắm đến các cầu thủ nước ngoài có thể hình tốt.

"Yếu tố thể chất rất quan trọng. Vì thế, tôi nghĩ rằng chúng tôi cần tìm kiếm cầu thủ trên nhiều góc độ khác nhau".

Cựu đội trưởng Ahmad Shahrul Azhar hoàn toàn ủng hộ ý kiến của HLV Tan Cheng Hoe.

"Không thể phủ nhận việc cần thiết phải tăng cường những cầu thủ nhập tịch.

Đây được coi là điều tích cực cho đội tuyển quốc gia, để có thể cạnh tranh thứ hạng cao các giải đấu lớn".

Malaysia vừa được FIFA xác nhận trường hợp Liridon Krasniqi đủ điều kiện thi đấu quốc tế.

Cầu thủ gốc Kosovo vốn là học trò cưng của ông Tan Cheng Hoe ở CLB, và được kỳ vọng tạo đột biến cho hàng tiền vệ Malaysia.

Tài năng trẻ người Bỉ, Dion Cools, cũng đang chờ hoàn tất thủ tục nhập tịch Malaysia, quê mẹ và cũng là nơi anh sinh ra.

{keywords}
HLV Tan Cheng Hoe muốn có "ngoại binh"

Gần đây, truyền thông Malaysia xuất hiện thảo luận về hai trường hợp Marcel Kalonda và Harry Edge.

Marcel Kalonda - trung vệ 22 tuổi cao 1,88 mét - là người Congo, và có nhiều tin đồn anh mang huyết thống hoặc sinh ra ở Malaysia. Nhưng chưa có tài liệu nào khẳng định chắc chắn.

Harry Edge - 26 tuổi, đá tiền vệ phòng ngự hoặc trung vệ, cao 1,92 mét - mang quốc tịch New Zealand. Anh cũng được cho là có huyết thống Malaysia.

Chủ tịch Ủy ban Chương trình Nhập tịch của FAM, Datuk Wira Yusoff Mahadi, cho biết đã liên hệ với hai cầu thủ này, và chờ các tài liệu để hoàn tất thủ tục cần thiết.

Trong khi đó, Tổng thư ký FAM, Stuart Ramalingam, tiết lộ cơ quan này đang làm việc với nhiều đại diện cầu thủ, để tìm những người có chất lượng và khao khát thi đấu cho Malaysia.

Thiên Thanh