
Trong tháng 6/2008, người Mỹ đã gửi đi 75 tỷ SMS
Thượng nghị sỹ Herb Kohl (D-Wis.), Chủ tịch Tiểu ban Tòa án, đầu tuần này đã gửi một bức thư đến các hãng viễn thông lớn nhất, yêu cầu trả lời tại sao họ lại tăng giá gửi SMS lên 20 cent từ mức 10 cent năm 2005. Mức tăng đó là không công bằng, ông nói, với lý do là chi phí vận hành mà các hãng viễn thông phải bỏ ra để gửi tin nhắn đang giảm xuống.
“Dường như các công ty thay đổi mức giá cước SMS gần như cùng lúc, với mức tăng giá khá giống nhau”. Kohl viết trong thư. “Hành vi này ngăn cản những cuộc cạnh tranh giá mạnh mẽ mà chúng tôi muốn có trên thị trường”.
Ông đã yêu cầu các Tổng Giám đốc điều hành của các hãng viễn thông Verizon, AT&T, Sprint Nextel và T-Mobile phải báo cáo về vấn đề này vào ngày 6/10 tới, nói rõ chi phí họ bỏ ra là bao nhiêu để gửi tin nhắn của thuê bao đi, so với mức phí mà họ tính cước với khách hàng trong 3 năm qua.
Đại diện của Verizon Wireless, ông Jeffrey Nelson, nói công ty đang xem xét bức thư của Kohl và dự định trả lời ông trực tiếp. Nelson nói chi phí vận hàng để gửi SMS đang giảm, tuy nhiên, do các gói cước thuê bao hiện cho phép gửi SMS không giới hạn.
“Một thuê bao thiếu niên có thể dễ dàng gửi và nhận hàng trăm SMS/ngày – với gói cước không giới hạn chỉ 20 USD thuê bao, điều này thật mâu thuẫn”, Nelson nói.
Công đoàn Người Tiêu dùng cũng gửi thư đến người đứng đầu Ủy ban Thương Mại Thượng viện và Tiểu ban Tòa án để điều tra về việc tăng giá cước SMS, xem liệu đây có phải là kết quả của một ngành công nghiệp hợp nhất và kém cạnh tranh.
Tổ chức này nói rằng 600 SMS chứa ít dữ liệu hơn 1 phút gọi điện thoại. Họ cho rằng với 20 cent/SMS, các hãng di động sẽ thu 120 USD cho 600 SMS. “Liệu 120 USD tương đương 1 phút gọi điện có hợp lý không?”, nhóm này viết trong thư.
Bức thư của Kohl cũng nói hiện tượng tăng giá của các hãng viễn thông đi đầu có thể làm giảm sức cạnh tranh thị trường và tăng sức mạnh cho 4 hãng viễn thông lớn nhất. Trong mấy năm qua, số các hãng viễn thông lớn ở Mỹ đã giảm từ 6 xuống 4, và các “đại gia” này đang tiếp tục thâu tóm các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn. AT&T và Verizon Wireless là 2 hãng di động lớn nhất ở Mỹ - số thuê bao của họ nhiều gấp đôi thuê bao của T-Mobile và Sprint Nextel. Vị trí dẫn đầu của họ trong ngành công nghiệp không dây càng mạnh hơn khi đầu năm nay họ mua được tần số trong cuộc đấu giá của Ủy ban Viễn thông Liên bang FCC. Mới đây, Verizon cũng tuyên bố sẽ thâu tóm hãng Alltel với giá 28 tỷ USD.
Mới đây, Hiệp hội công nghiệp truyền thông không dây Mỹ (CTIA) vừa công bố một nghiên cứu cho thấy số tin nhắn SMS được gửi đi trong tháng Sáu ở Mỹ đã tăng gấp 10 lần so với cùng tháng cách đây 3 năm, đạt đến 75 tỷ SMS.
Theo Washinton Post, eWeek