Ra mắt từ năm 1998, sự hiện diện của một chiếc Gameboy Color giờ đây cũng có thể coi là đồ cổ. Vậy còn phong cách nào thích hợp để độ lại máy chơi game handheld của Nintendo nói riêng và có doanh số cao nhất lịch sử nói chung hơn là Steampunk - lối trang trí mang lại vẻ cũ kĩ cho thiết bị với những chi tiết bánh răng, ốc vít rỉ sét?

Modder Elise Siegwald cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Phía dưới đây, chúng ta sẽ cùng xem một số bức ảnh chụp về chiếc Gameboy Color của Siegwald sau khi đã được "độ" lại hoàn toàn để trở thành một món đồ trưng bày như được sản xuất ở thời kì công nghiệp hóa vào thế kỉ XIX vậy.

"Đối tượng thí nghiệm" ban đầu - một chiếc Gameboy Color đời 1998.
 
Bắt đầu quá trình độ.
 
Bánh răng cùng nhiều chi tiết nhỏ nhặt trông thật rối mắt.
 
Khi mọi thứ đã vào vị trí.
 
Với phần nhô lên ở bên tay phải, em ra chiếc máy này mang tính chất trưng bày nhiều hơn là thực tiễn.
 
Mặt sau ít hầm hố hơn.
 
Tác phẩm hoàn chỉnh trông giống như một thiết bị lấy từ trong BioShock hoặc Dishonored.
 
 
 
Theo Trí Thức Trẻ