The Sun cho biết, Son Heung Min và Tottenham không tìm được tiếng nói chung trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng.

Tờ báo thậm cho cho rằng Son Heung Min "không có khả năng thảo luận về bản hợp đồng mới".

{keywords}
Son Heung Min và Tottenham bế tắc trong đàm phán gia hạn hợp đồng

Khó khăn mà Tottenham đang đối mặt là cuộc khủng hoảng tài chính.

Tottenham là một trong những đội bóng chịu tác động lớn nhất từ đại dịch Covid-19. Trong khi đó, quỹ lương của đội bóng không ngừng tăng lên.

Ít ngày trước, Tottenham thừa nhận có thể phải bán Harry Kane để cân bằng tài chính, với giá yêu cầu 150 triệu bảng.

Giờ đây, với việc không đạt thỏa thuận gia hạn, Spurs có thể phải bán cả Son Heung Min.

MU và Real Madrid là hai đội bóng luôn theo dõi sát bước tiến của cầu thủ 25 tuổi này.

Ngoài chất lượng chuyên môn được khẳng định - với kỷ lục 6 lần giành Quả bóng Vàng châu Á - Son Heung Min còn là cầu thủ có giá trị thương mại cao.

MU lẫn Real Madrid đều nhắm đến Son Heung Min để phát triển thị trường Hàn Quốc và châu Á.

Hàn Quốc - với gần 52 triệu dân - được xem là một trong những thị trường bóng đá có tiềm năng nhất thế giới.

Transfermarkt định giá Son Heung Min 81 triệu bảng, đắt nhất châu Á và 12 thế giới. Hợp đồng của anh với Tottenham còn thời hạn đến 2023.

MU dùng tiền lôi kéo Coman, Chelsea ‘đánh úp’ Haaland

MU dùng tiền lôi kéo Coman, Chelsea ‘đánh úp’ Haaland

MU dùng tiền lôi kéo Kingsley Coman, Chelsea ‘đánh úp’ Haaland, Real Madrid ‘cho không’ Bale, Isco, Marcelo là những tin bóng đá mới nhất hôm nay, 20/2.

ĐP