- Khi đang vào lạch Cửa Sót (Lộc Hà, Hà Tĩnh) để tránh bão, chiếc tàu 24 CV bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm, 6 ngư dân người Thanh Hóa rơi xuống biển.

Tối 11/7, Trung úy Đỗ Mạnh Hùng, Trạm trưởng kiểm soát Cửa Sót (Đồn Biên phòng Cửa Sót - BĐBP Hà Tĩnh) cho biết, sau khi được đưa vào bờ và sơ cứu, tình hình sức khỏe của 6 ngư dân người Thanh Hóa đã ổn định.

Vào khoảng 10h ngày 11/7, chiếc tàu mang số hiệu TH 0134 – TS (công suất 24 CV) khai thác thủy sản do ông Cao Văn Chung (38 tuổi) làm thuyền trưởng trên đường vào bờ để tránh bão.

{keywords}
Các chiến sĩ biên phòng thuộc băng bó vết thương cho các ngư dân gặp nạn

Trên tàu còn có 5 thuyền viên gồm Cao Văn Hực (64 tuổi), Đào Xuân Toản (68 tuổi), Lê Công Tùng (29 tuổi) Cao Văn Kiên (16 tuổi) và Lê Viết Cương (15 tuổi, cùng trú xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Tuy nhiên, khi cách lạch Cửa Sót (huyện Lộc Hà) chừng hơn 1 hải lý, gặp phải nhiều đợt sóng lớn dồn dập khiến, chiếc tàu bị đánh chìm.

Cả 6 ngư dân rơi xuống biển. Để sống sót, các ngư dân cố bám vào các thùng đựng nước, lênh đênh trên biển. Nhận được tin báo, Trạm kiểm soát Cửa Sót nhanh chóng cử lực lượng ra ứng cứu.

6 ngư dân khi bị sóng xô ngã đều bị va đập vào tàu khiến cơ thể bầm tím. Riêng ngư dân Đào Xuân Toản bị mạn thuyền đập vào gây chấn thấn thương ở chân và đầu, máu chảy nhiều.

Ngay sau khi được đưa lên bờ, các ngư dân đã được chữa trị. Riêng với con tàu bị chìm, trạm kiểm soát Cửa Sót đã báo cáo sự việc lên BĐBP tỉnh Hà Tĩnh để đưa ra phương án cứu hộ.

Văn Đức