![]() |
| Ông Howard Stringer |
Cổ phiếu của Sony Corp trên TTCK đang có diễn biến khá tích cực, ít nhất là so với các đối thủ trong bối cảnh thị trường toàn màu đỏ. Theo một số nhà phân tích, điều này thể hiện sự lạc quan của nhà đầu tư đối với khả năng tái cấu trúc Tập đoàn nhanh hơn, sau khi Tổng giám đốc (CEO) Howard Stringer quyết định trực tiếp điều hành mảng điện tử, vốn là tâm điểm những vấn đề hiện nay của Tập đoàn.
Song, các nhà đầu tư cho rằng, chỉ sắp xếp lại công tác quản lý, thông qua việc Stringer thay thế Ryoji Chubachi, Chủ tịch của Sony thôi thì chưa đủ để Tập đoàn trở lại quỹ đạo phát triển. Theo họ, phải đến khi tận mắt nhìn thấy các sản phẩm mới và những cải tổ cụ thể thì mới biết liệu Tập đoàn có thực sự đi đúng hướng hay không.
Theo một thông báo được công bố hôm thứ Sáu tuần trước, Ryoji Chubachi, hiện là nhân vật thứ hai trong Tập đoàn và là người đứng đầu bộ phận thiết bị điện tử với các nhãn hàng như TV màn hình phẳng Bravia, máy ảnh kỹ thuật số Cyber-shot và máy quay phim Handycam, sẽ trở thành Phó chủ tịch HĐQT của Tập đoàn.
Đây là động thái mới nhất trong hàng loạt thay đổi về quản lý trong những tháng gần đây tại các đơn vị xuất khẩu hàng đầu Nhật Bản, bao gồm Toyota Motor Corp và Honda Motor Co Ltd, khi các tập đoàn này phải vật lộn với cuộc suy thoái ngày càng trầm trọng hơn.
"Dỡ bỏ một số cấp quản lý và xây dựng lại một hệ thống điều hành, trong đó đích thân mình chỉ đạo không phải là một quyết định tồi", Mitsushige Akino, Giám đốc quản lý quỹ tại Công ty Quản lý đầu tư Ichiyoshi Investment Management nhận xét.
"Giờ đây, mọi việc phụ thuộc vào khả năng lãnh đạo của Stringer. Nếu ông ta có thể dẫn dắt Tập đoàn một cách hiệu quả, khả năng phục hồi sẽ đến nhanh hơn", Akino cho biết.
Các sản phẩm của Sony hiện vẫn xếp sau máy nghe nhạc iPod của Apple Inc cũng như những trò chơi điện tử của Nintendo Co Ltd.
Quý I/2008, Sony lỗ 260 tỷ yên (tương đương 2,7 tỷ USD), chủ yếu do hoạt động yếu kém tại bộ phận điện tử. Giá cổ phiếu của Sony giảm 69% trong năm 2008 so với mức giảm trung bình 54% của thị trường.
Đổi mới các sản phẩm TV
Nikko Citigroup đã tăng mức đánh giá đối với cổ phiếu của Sony, từ "giữ/rủi ro cao" lên "mua/rủi ro cao", thể hiện sự trông đợi vào công cuộc cải tổ của Tập đoàn, đồng thời cũng tăng mức giá mục tiêu của Sony lên 5%.
"Chúng tôi nhận thấy khả năng có một thay đổi quan trọng liên quan đến tốc độ cải cách và sự sẵn sàng để cải cách của Tập đoàn", nhà phân tích Kota Ezawa của Nikko Citigroup viết trong một bản tin gửi khách hàng.
Một trong những ưu tiên hàng đầu đối với ban lãnh đạo mới là chấm dứt thua lỗ trong hoạt động sản xuất - kinh doanh các sản phẩm TV, dù trên thực tế, Sony là nhà sản xuất TV LCD đứng thứ 2 trên thế giới, sau Samsung Electronics Co Ltd.
"Dù sự gắn kết của Stringer đối với mảng điện tử của Tập đoàn không chặt chẽ bằng Chubachi, người đã dành cả sự nghiệp đối với Sony, song điều này lại khiến Stringer dễ bề thực hiện các thay đổi lớn hơn", Akino nhận định.
Cũng theo thông báo hôm thứ Sáu, Sony dự kiến thiết lập 2 bộ phận kinh doanh mới, một là đối với các sản phẩm và dịch vụ định hướng mạng như trò chơi PlayStation và Vaio PCs, một là về các sản phẩm TV và máy ảnh kỹ thuật số.
Tương lai không dây?
Sony định tích hợp 90% danh mục sản phẩm điện tử của mình với mạng Internet và mạng không dây vào cuối năm 2011.
"Chiến lược này sẽ khiến Sony chuyển dần sang một công ty định hướng phần mềm như Apple", chuyên gia phân tích Muira của Daiwa Institute of Research cho biết.
Theo Muira, Apple không áp dụng các con chip siêu hiện đại vào iPod cũng như các màn hình cảm ứng của họ không phải là công nghệ mới, song họ đã mở rộng thị phần bằng các giao diện người dùng và các ứng dụng tiên tiến như iTunes".
Tuy nhiên, chuyên gia này cũng cảnh báo, việc chuyển đổi này có thể đưa đến rủi ro đối với một công ty đã thành danh trong lĩnh vực sản xuất.
"Nếu cuộc chuyển đổi thất bại, Tập đoàn sẽ mất tất cả, giống như "bước chân đi cấm kỳ trở lại".
Theo ĐTCK dịch
