![]() |
Hơn 75 công ty công nghệ thừa nhận có hành vi vi phạm đạo đức kinh doanh. Lạ là nhà đầu tư dường như phớt lờ những thông tin này!
Hãng phần mềm Take-Two Interactive Software đang ngập trong hàng loạt những vấn đề tài chính. CFO (giám đốc tài chính) của hãng vừa từ chức. Nhà sáng lập và là cựu CEO (Tổng giám đốc điều hành) Ryan Brant bị phạt hơn 10 triệu USD. Tính đến nay, Take-Two đã vướng vào những rắc rối tài chính 8 năm liền.
Strauss Zelnick, chủ tịch mới của Take-Two Interactive Software, được thuê với ngụ ý sẽ “cầm đầu cuộc nổi loạn của các cổ đông”. Ông có nhiệm vụ chấn chỉnh kinh tế công ty – và cả danh tiếng.
Tiền đi trước đạo đức theo sau
Take-Two là ví dụ điển hình cho thấy các hãng công nghệ đang “đặt tiền trước đạo đức”. Hơn 75 công ty công nghệ vừa tiết lộ các vi phạm đạo đức nghề nghiệp và bị lôi vào cuộc điều tra, thậm chí chỉ trích mạnh mẽ. Đây thực sự là cơn ác mộng xã hội, đặc biệt với một ngành công nghiệp luôn tự vẽ bản thân như những nhà kiến tạo giúp thế giới tốt hơn.
Một trong những câu thần chú của Google là “Don’t Be Evil”
Tuy nhiên, các nhà đầu tư dường như không mấy buồn phiền vì những vi phạm đạo đức này. Cổ phiếu của Take-Two đã tăng gấp đôi kể từ khi công ty bị Uỷ ban chứng khoán Mỹ điều tra tài chính hồi tháng 7 năm ngoái. Hàng chục các hãng khác cũng vướng vào những khó khăn tài chính tương tự, nhưng không hề phải đối mặt với những cú sốc sụt giảm.
Cổ phiếu Apple tăng 35% kể từ khi hãng tuyên bố làm sai nguyên tắc kiểm toán hồi tháng 8/2006. McAfee, nhà sản xuất các phần mềm chống virus, cũng chứng kiến cổ phiếu nhảy vọt 26% sau khi hãng bị điều tra vì dính líu vào kiểm toán từ tháng 5/2006.
Mặc dù giá cổ phiếu có thể tăng, bởi một khi công ty thừa nhận có rắc rối, nghĩa là hãng đó thường xuyên được kiểm tra. Song theo Odell Guyton, giám đốc bộ phận Sản phẩm/dịch vụ của Microsoft và là cố vấn của Liên minh tập đoàn và đạo đức, các nhà đầu tư nên lo ngại về vấn đề tư cách doanh nghiệp, bởi nó có tác động to lớn lên ảnh hưởng của khách hàng và nhân viên công ty.
Muốn chống, không phải dễ
Tiền luôn là nguồn gốc của những suy thoái đạo đức trong doanh nghiệp. Cựu CEO hãng phần mềm CA gần đây đã bị kết án 12 năm tù vì các phi vụ giả mạo kiểm toán. Những khó khăn về đạo đức luôn tồn tại trong các công ty công nghệ phát triển nhanh, chúng dễ trở nên vô hình trước những phát kiến, sản phẩm mới.
Mùa thu vừa qua nhà sản xuất máy tính HP tiết lộ rằng hãng đã dùng thủ đoạn để lấy lòng các nhà báo, ban quản trị và nhân viên
Theo khảo sát năm 2006 của Hiệp hội kinh doanh quốc tế, 61% các công ty khuyến khích cởi mở với các vấn đề đạo đức. HP là một trong những hãng luôn cố gắng nâng cao nhận thức đạo đức sau vụ scandal xấu hổ của mình. Mùa thu vừa qua nhà sản xuất máy tính HP tiết lộ rằng hãng đã dùng thủ đoạn để lấy lòng các nhà báo, ban quản trị và nhân viên.
Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản muốn là được. HP và hầu hết các hãng công nghệ lớn phải đảm bảo nhân viên của họ không có những mối quan hệ bất chính với các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài. Họ phải đấu tranh với nạn đút lót, hối lộ rất phổ biến tại một số quốc gia. Và họ phải xử lý cả một mạng lưới phức tạp các nhà bán lại sản phẩm.
Dù sao những vụ phá hoại đạo đức kinh doanh và hậu quả của nó cũng là bài học thận trọng cho những người đi sau.
Anh Minh
Theo AP
