Thay vì cầm súng và đánh bom như trước kia, hàng trăm cựu phiến quân của tổ chức Những con Hổ giải phóng Tamil Eelam (Hổ Tamil) đang được hướng sang một công việc hòa bình hơn đó là may áo ngực và trang phục thể thao.
TIN BÀI KHÁC:
Nghi án che đậy scandal ngoại tình của giám đốc CIA
Động đất ở Myanmar, 13 người thiệt mạng
![]() |
|
Những cựu chiến binh Hổ Tamil sẽ được làm việc tại các nhà máy sản xuất đồ lót phụ nữ. |
Trong khi chờ đợi nền kinh tế được khôi phục sau khi cuộc nôi chiến kéo dài 23 năm kết thúc vào năm 2009, một trong những nhà cung cấp lớn nhất cho hãng đồ lót cao cấp Victoria's Secret đang huấn luyện những cựu phiến quân Hổ Tamil để làm việc tại nhà máy sản xuất quần áo lớn đầu tiên mở cửa tại chiến trường phía bắc của Sri Lanka.
MAS Holdings - một công ty Sri Lanka cũng sản xuất quần áo cho Gap và Marks & Spencer - đang xây dựng hai nhà máy tại thị trấn Killinochi, thủ phủ chính trị một thời của những phiến quân Những con Hổ giải phóng Tamil Eelam (LTTE).
Khu vực này đã bị quân đội Sri Lanka giành lại sau nhiều tháng giao chiến khốc liệt vào đầu năm 2009, một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đấu tranh dẫn tới một chiến thắng quyết định nhưng đẫm máu vài tháng sau đó, trong đó gần như các lãnh đạo LITE đều bị tiêu diệt.
Tổng thống Mahinda Rajapaksa đã hứa sẽ mang tới cơ sở hạ tầng và việc làm mới cho người Tamil thiểu số tại quốc gia Hồi giáo này, như một phần của lời hứa "chia sẻ hòa bình" sau khi kết thúc cuộc đấu tranh chống lại dân tộc Sinhalese theo đạo Phật chiếm đa số. Tuy nhiên, các nhà chỉ trích cho rằng ông Rajapaksa đã hành động chậm chạp trong việc tái thiết.
Các trung tâm huấn luyện cho các nhà máy, sẽ sản xuất đồ lót và đồ thể thao, đang hoạt động trong thị trấn. MAS muốn thuê khoảng hơn 2.000 người dân địa phương tới làm tại các nhà xưởng khi chúng được đưa vào vận hành vào năm 2015.
Những ông chủ thừa nhận rằng sẽ có nhiều thách thức trong việc thuê các cựu thành viên LTTE. Theo các chuyên gia y tế, họ phải chịu đựng những chấn thương tâm lý trong những tháng cuối của cuộc chiến, ở đó 40.000 người dân đã bị sát hại.
"Chúng tôi tin rằng lực lượng lao động sẽ bao gồm một số thành viên của tổ chức này," Mahesh Amalean, chủ tịch MAS cho biết. "Chúng tôi có lẽ không thể ứng phó được tất cả các vấn đề tâm lý của họ và chúng tôi phải bố trí người giám sát việc này."
Chính phủ Sri Lanka tuyên bố đã đầu tư ít nhất 1,1 tỷ usd tại miền bắc kể từ khi nội chiến kết thúc, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vượt qua 20%, mặc dù cơ sở hạ tầng còn yếu kém. Tuy nhiên, người dân địa phương nói rằng có rất ít biện pháp trong đầu tư tư nhân, trong khi nạn thất nghiệp vẫn đang lan rộng.
"Chồng của tôi từng lái xe tải cho một tổ chức từ thiện phương tây," một phụ nữ Tamil đứng tại túp lều làm bằng vải dầu màu trắng ở gần thị trấn cho biết. "Ban đầu chúng tôi có cuộc sống tốt, chúng tôi kiếm tiền và trả phí thuê nhà...nhưng bây giờ công việc không có, chúng tôi không có nơi nào khác để đi."
Nhiều cư dân địa phương hy vọng rằng nhà máy sản xuất đồ lót phụ nữ và áo thể thao sẽ tạo ra chuỗi cơ hội việc làm đầu tiên tại khu vực, nơi các tổ chức từ thiện và cơ quan cứu trợ vẫn là các nhà tuyển dụng lớn nhất.
Namal Rajapaksa (26 tuổi), con trai của tổng thống Mahinda Rajapaksa, người chịu trách nhiệm thúc đẩy phát triển tại khu vực, cho biết ông muốn có thêm hai nhà máy may mặc mở tại các thị trấn lân cận để đưa giá trị thương mại xuất khẩu quần áo của đất nước lên tới 4,1 tỷ usd.
Sầm Hoa (Theo FT)
