![]() |
Ảnh: Canonprinting.com |
ICTnews -- Trong 10 năm, nhà sản xuất điện tử này đã cắt giảm chi phí, những ban bệ dư thừa và đổi món nợ lấy lợi nhuận khổng lồ.
Một vị lãnh đạo mới sẽ tiếp tục xu hướng này.
Đã hơn một năm kể từ khi huyền thoại của Canon, Chủ tịch Fujio Mitarai chuyển giao công việc điều hành hàng ngày công ty điện tử sinh lợi nhất Nhật Bản cho Tsuneji Uchida. Trong suốt triều đại dài một thập kỷ của Mitarai, Canon đã chuyển từ một biểu tượng của sự cồng kềnh, nợ nần của nền kinh tế Nhật Bản thời suy thoái để trở thành một cỗ máy tiền đẻ ra tiền. Các đối thủ, không nghi ngờ gì nữa, đã hy vọng kỷ nguyên mới dưới sự dẫn dắt của Uchida có thể thấy Canon gặp khó nhưng cho đến nay chưa có dấu hiệu cho thấy Canon chịu tổn thất từ việc chuyển đổi.
![]() |
"Huyền thoại" Fujio Mitarai. Ảnh: Business Week |
Lợi nhuận của Canon là điều khác biệt của công ty với các đối thủ và là sự khác biệt đem đến sự tăng trưởng. Nikko Citigroup dự đoán tỷ suất lợi nhuận của Canon, đã rất cao trong năm ngoái, tức 17%, sẽ chỉ thấp hơn 20% một chút vào năm 2009. Có thể thấy rõ viễn cảnh của Canon khi đem con số này so sánh với những nhà sản xuất điện tử Nhật Bản khác như Matsushita, Sony, Sharp, Toshiba, Hitachi, Pioneer và Sanyo chỉ có tỷ suất lợi nhuận trên 6% trong năm tài khoá năm ngoái.
“Các công ty điện tử Nhật Bản tiến tới đa dạng hoá các mảng kinh doanh quá nhiều, làm loãng dần sức mạnh của họ, nhưng Canon thì khác”, Yasuhiro Matsumoto, một nhà phân tích thuộc công ty chứng khoán Shinsei Securities ở Tokyo nói, “Họ tập trung vào ít mảng kinh doanh hơn và kiếm tỷ suất lợi nhuận cao hơn”.
Tinh lọc kinh doanh
Tất nhiên, cựu Chủ tịch Mitarai (hiện giờ đang là người đứng đầu Keidanren, liên đoàn doanh nghiệp lớn nhất Nhật Bản) có rất nhiều ảnh hưởng. Khi ông nhậm chức, ông được thừa hưởng khoản nợ đến 7,5 tỷ USD. Tồi tệ hơn, có lẽ là mớ kinh doanh hỗn độn của Canon, xếp hàng dài từ màn hình LCD đến máy chữ. Vì vậy, trong những năm đi ngược lại với truyền thống của Canon, ông trở thành một nhà cắt giảm chi phí dẫn đầu Nhật Bản. Mitarai tập trung chỉ vào các sản phẩm lợi nhuận - chủ yếu là máy photocopy, máy in và máy ảnh – và đã xử lý 7 bộ phận không sinh lời, bao gồm cả máy vi tính cá nhân, máy chữ và màn hình LCD.
Ngày nay, mỗi mảng kinh doanh còn lại là những máy in tiền khổng lồ. Trong lĩnh vực máy ảnh, Canon tuy đến muộn đối với kỹ thuật số nhưng dòng máy Ixy (Ixus ở châu Âu và Elph ở Mỹ) nhanh chóng trở thành một người dẫn đầu thị trường. Được sự hỗ trợ của dòng máy ảnh cao cấp SLR, bộ phận máy ảnh đạt tỷ suất lợi nhuận 25% trong năm ngoái. Máy copy văn phòng là một máy in tiền khác, với hơn 2 tỷ USD tiền lời trong năm ngoái. Song máy in mới là bộ phận đóng góp lợi nhuận lớn nhất cho Canon.
Sự thất vọng đang ở phía trước?
Mặc dù vậy, một mối lo ngại là công nghệ lớn, mới của Canon: TV SED (surface-conduction electron-emitter displays), một loại TV màn hình phẳng mới hứa hẹn cho chất lượng hình ảnh tốt hơn TV hiện tại. Việc trì hoãn đã ngăn TV SED xuất hiện tại các cửa hàng điện tử so với dự kiến. Các vấn đề chi phí và tranh chấp pháp lý nhỏ với Nano-Proprietary, một công ty nhỏ của Mỹ cũng có nghĩa phải chờ đợi những chiếc TV này lâu hơn.
Tháng Năm, Canon nói kế hoạch ra mắt TV SED trong quý IV năm nay “sẽ bị hoãn”. Điều này làm thất vọng các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng.
Hà Lan
Theo Business Week

