Chiều 6/6, trao đổi với VietNamNet, đại diện chính quyền thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trong một nhà máy khiến 1 công nhân tử vong.

Trước đó, vào khoảng 18h50 ngày 29/5, tại lò luyện nguyên liệu Cacbua silic thuộc Công ty CP Tân Hà Kiều (địa chỉ tại phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Khu vực xảy ra sự cố khiến 2 công nhân thương vong.

Thời điểm trên, 4 công nhân của công ty này đã cùng nhau tháo vỉ lò để lấy nguyên liệu Cacbua silic ra ngoài. Trong quá trình thực hiện công việc, lò luyện đã xì hơi nóng khiến ông Cao Quốc H. (SN 1972) bị bỏng nhẹ và ông Hoàng Văn A. (SN 1986) bị bỏng nặng toàn thân.

Cả hai công nhân được đưa tới Trung tâm y tế thị xã Kinh Môn, sau đó chuyển đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác điều trị. Đến ngày 4/6, do vết thương chuyển nặng nên ông Hoàng Văn A. đã tử vong.

Ông Trần Khắc Quyền, Chủ tịch UBND phường Minh Tân thông tin, cơ quan công an và các ngành chức năng đang tích cực vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc.