Một lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế cho biết, theo kế hoạch trước đó của UBND tỉnh, giai đoạn 4 tìm kiếm 11 công nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) sẽ được triển khai từ ngày 22/3.

{keywords}
Chủ tịch tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ (giữa) chỉ đạo tại hiện trường.

“Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp điều kiện thời tiết xấu, đến sáng nay (25/3), lực lượng chức năng mới nối lại công tác tìm kiếm”, vị lãnh đạo này cho biết.

Các lực lượng tham gia tìm kiếm gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh và công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

{keywords}
Máy camera dò nước lặn tìm thi thể các nạn nhân.

Cũng trong sáng nay, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Phương đã đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Bước qua giai đoạn 4, lực lượng cứu hộ tỉnh TT-Huế đã huy động phương tiện, máy móc tổ chức tìm kiếm tại khu vực bãi bồi thứ nhất có chiều dài 100m, rộng 50m nằm trên sông Rào Trăng cách hiện trường vụ sạt lở 300m về xuôi. 

{keywords}
Hiện trường tìm kiếm ngày 25/3.

Hai máy múc công suất lớn được huy động để nắn dòng, sau đó thực hiện đào bới lần lượt từng vị trí ở bãi bồi này. Tại các vũng nước sâu, lực lượng cứu hộ của phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh sử dụng máy camera dò dưới nước để tìm kiếm thi thể hoặc những vật nghi ngờ.

Trong sáng nay, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xác xe máy, một số quần áo cũ, máy móc cơ giới nghi của nhà máy thủy điện bị những trận mưa lũ cuối năm 2020 cuốn về.

{keywords}
Máy móc cơ giới bị vùi lấp được tìm thấy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, thời gian tìm kiếm thi thể các nạn nhân tại bãi bồi thứ nhất dự kiến khoảng 5 – 6 ngày và trong buổi đầu, các máy múc đã tạo được con đập nắn dòng chảy.

“Phương án đưa ra là tìm kỹ từng vị trí trên bãi bồi. Sau tìm kiếm ở bãi bồi sẽ tìm ở vũng nước sâu để phát hiện dấu tích các công nhân gặp nạn”, ông Phương chia sẻ.

Như tin đã đưa, ngày 12/10/2020, tại khu nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 17 công nhân đang làm việc tại đây bị tử vong, mất tích.

Sau thời gian dài tổ chức cứu hộ, tìm kiếm, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 6/17 công nhân gặp nạn.

Quang Thành

Kiểm định mức độ an toàn của nhà máy thủy điện Rào Trăng 3

Kiểm định mức độ an toàn của nhà máy thủy điện Rào Trăng 3

Đơn vị kiểm định sẽ vào hiện trường nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, TT-Huế) để đánh giá mức độ an toàn của công trình này trong tuần tới.