SỰ KIỆN

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra từ ngày 12-15/11/2020. VietNamNet cập nhật liên tục, đầy đủ diễn biến liên quan đến hội nghị quan trọng này.

Tổng thống Nga Putin: Tôi đồng ý với 'Tuyên bố Hà Nội'

Theo tin từ Đại sứ quán Nga, tham dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS được tổ chức vào tối qua (14/11) Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cao vai trò của EAS đối với các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế. 

Hiệp định khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới ký kết thành công tại Hà Nội

10 nước ASEAN và các nước Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand vừa hoàn thành ký kết Hiệp Định Đối Tác Toàn Diện Khu Vực (RCEP).

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN

Tiếp nối các hoạt động của hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 chiều ngày 14/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì điều hành hội nghị cấp cao ASEAN+3 lần thứ 23 với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN.

Thủ tướng Việt Nam - Singapore khởi động mạng lưới Logistics thông minh ASEAN

Thủ tướng hoan nghênh sự kiện khởi động Mạng lưới Logistics thông minh ASEAN với dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc góp phần xây đắp nhịp cầu hợp tác ASEAN và kết nối hữu nghị thân thiết Việt Nam-Singapore.

Hoan nghênh Mỹ đóng góp cho hòa bình, tự do hàng hải Biển Đông

ASEAN hoan nghênh Mỹ đóng góp tích cực cho duy trì hòa bình, ổn định an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, mong Mỹ ủng hộ các nỗ lực đề cao luật pháp quốc tế.

Cố vấn An ninh quốc gia thay Tổng thống Trump dự hội nghị ASEAN - Mỹ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 sáng nay chủ trì hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ lần thứ 8 theo hình thức trực tuyến. Cố vấn An ninh quốc gia Robert C.O'brien thay Tổng thống Trump dự hội nghị.

"Hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa", Việt Nam tặng Lào 1.000 tấn gạo

Phát huy tinh thần “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” trong quan hệ Việt-Lào, Việt Nam trao 1.000 tấn gạo hỗ trợ Lào để khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Savannakhet.

Mối quan hệ đối tác từ trái tim đến trái tim giữa ASEAN và Nhật Bản

Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 23 và hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 21 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến chiều 12/11.

Lập trường ở Biển Đông trong cuộc họp giữa ASEAN và Trung Quốc

Sáng 12/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị cấp cao ASEAN – Trung Quốc lần thứ 23, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng Thư ký ASEAN.

Thủ tướng: Khó khăn không chùn bước, thách thức chẳng sờn lòng

Thủ tướng khẳng định ASEAN khó khăn không chùn bước, thách thức chẳng sờn lòng, dịch bệnh Covid-19 đã không thể cản trở tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chỉ có hợp tác, chung lòng mới vượt qua khó khăn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Đoàn kết là sức mạnh", chỉ có thông qua hợp tác, tin cậy và chung sức, đồng lòng ASEAN và thế giới mới có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị cấp cao ASEAN 37

Sáng nay (12/11), Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều lãnh đạo cấp cao tham dự từ đầu cầu Hà Nội. 

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị hội nghị cấp cao ASEAN 37

Chiều nay 11/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, hội nghị cấp cao cuối cùng của năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam.

ASEAN lo ngại hoạt động quân sự hóa, đơn phương đòi chủ quyền Biển Đông

Trong khuôn khổ chuẩn bị cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan, hôm nay (10/11), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM).

Thứ trưởng Ngoại giao chia sẻ nền tảng vững chắc quan hệ ASEAN - Mỹ

Trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN 37, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, trưởng SOM ASEAN của Việt Nam đã chia sẻ với báo chí về công tác chuẩn bị, các nội dung quan trọng trong khuôn khổ hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ dự khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN 37

Chiều nay (9/11), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng đoàn Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN-Việt Nam đã chủ trì họp báo về hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị liên quan.

Nâng cao hiệu quả công tác pháp luật, thi hành án dân sự tại nước ASEAN

Với tinh thần “gắn kết và chủ động thích ứng” theo đúng chủ đề của năm Việt Nam đảm nhận vị trí Chủ tịch ASEAN 2020, ngày 4/11, Bộ Tư pháp phối hợp với ASEAN tổ chức Diễn đàn pháp luật ASEAN 2020.

ASEAN và Trung Quốc bàn giải pháp đối xử công bằng, nhân đạo với ngư dân

Ngày 3/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức “Hội thảo ASEAN-Trung Quốc về Thúc đẩy hợp tác đối xử công bằng và nhân đạo với ngư dân” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hai ngày nữa, Diễn đàn pháp luật ASEAN 2020 khai mạc tại Hà Nội

Diễn đàn pháp luật ASEAN 2020 với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm của ASEAN trong nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật và thi hành các bản án, quyết định của tòa án” sẽ diễn ra 4/11.

‘Xin chào, tôi yêu Việt Nam, tôi yêu ASEAN!’

Đây là phát biểu bằng tiếng Việt của Thủ tướng Nhật Bản khi đến thăm Đại học Việt - Nhật, một trong những biểu tượng của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản. 

Họp với Liên hợp quốc, ASEAN khẳng định lập trường về Biển Đông

Tối 21/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã chủ trì hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Liên hợp quốc (LHQ).