SỰ KIỆN

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và đồng phạm vướng vòng lao lý

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vừa bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" do liên quan đến đường dây buôn bán thuốc giả.

Bác sĩ chỉ nên giữ vai trò chuyên môn để không vướng vào vòng lao lý

Qua một số vụ án, ĐBQH cho rằng cán bộ y tế là quản lý các bệnh viện bị truy cứu trách nhiệm hình sự không chỉ ở tội phạm về chức vụ mà còn là tội phạm về kinh tế, "phải chăng cơ chế quản lý chưa phù hợp".

Bộ Công an nói về việc khởi tố Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đã thông tin về việc khởi tố bị can đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế;  khiển trách Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn...

Hành vi của ông Trương Quốc Cường khiến người bệnh dùng thuốc không rõ nguồn gốc

Hành vi của Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị cho là gây hậu quả nghiêm trọng, khiến nhiều người bệnh phải sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ...

Khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố để điều tra liên quan đến vụ án hình sự buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.