![]() |
| VTN đưa các dịch vụ mới trên nền mạng NGN cung cấp cho khách hàng. Ảnh: THANH HẢI |
Suốt chặng đường 20 năm qua (31/3/1990-31/3/2010), VTN luôn vững vàng trước mọi thử thách.
Đi từ analog đến digital
Ngày 31/3/1990, trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị thông tin đường dài, các trung tâm viễn thông khu vực..., Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN) ra đời nhằm thống nhất quản lý và nâng cao hiệu quả vận hành, khai thác mạng viễn thông đường trục quốc gia, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH ngành BCVT. Từ đó, VTN có nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, vận hành và khai thác mạng viễn thông liên tỉnh; làm đầu mối kết nối giữa mạng viễn thông trong nước với mạng viễn thông quốc tế; đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ kịp thời sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp; đáp ứng nhu cầu đời sống kinh tế, văn hoá xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn VNPT.
Xác định việc đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông đường trục quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm, VTN đã liên tục đầu tư đổi mới công nghệ, từ công nghệ analog sang digital và từng bước chuyển đổi từ công nghệ PDH sang SDH (năm 1990-1995). Bên cạnh đó, VTN đã đẩy mạnh cáp quang hóa mạng viễn thông liên tỉnh, chuyển đổi từ TDM sang IP trong giai đoạn 1996-2005 và tập trung tăng độ an toàn mạng lưới.
Trong suốt 20 năm qua, VTN đã chủ động nghiên cứu, lựa chọn và đề xuất áp dụng nhiều công nghệ mới, đồng thời phối hợp triển khai nhiều dự án lớn có tính đột phá, mang tầm chiến lược như dự án mở rộng dung lượng mạng trục Backbone 20Gb/s lên 120 Gb/s; xây dựng mạng trục Backbone mới với dung lượng 240 Gb/s; thiết lập mạng cấu hình mesh thay cho cấu hình ring truyền thống để tăng độ an toàn… Đặc biệt, VTN đã triển khai thành công dự án tích hợp mạng VNN vào mạng VN2 để tạo thành một hạ tầng mạng IP. Mạng VN2 là mạng truyền tải IP, có dung lượng truyền tải lớn, tốc độ chuyển mạch cao nhất. Hiện nay, với công nghệ MPLS, VNPT có thể cung cấp nhiều loại dịch vụ như: Internet tốc độ cao HSI, Multicast IPTV, mạng riêng ảo VPN...
Những năm qua, VTN cũng đã phục vụ kịp thời sự chỉ đạo của các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ tốt các sự kiện quan trọng của đất nước như: Đại hội Đảng toàn quốc các khóa, Hội nghị cấp cao các nước nói tiếng Pháp (năm 1997), Đại hội Thể thao SEA Game 22, PARA Game 2, Hội nghị Á-Âu ASEM 5 (năm 2003), Hội nghị Thượng đỉnh APEC (năm 2005), Đại hội Thể thao InDoor Game (năm 2009) và rất nhiều sự kiện trọng đại khác…
Đa dạng hóa dịch vụ
Ngoài nhiệm vụ phục vụ chính trị, VTN còn là đơn vị trực tiếp kinh doanh các dịch vụ như Kênh thuê riêng liên tỉnh (Leased Line) và các dịch vụ mạng NGN như: Mạng riêng ảo (MegaWan), Dịch vụ truyền hình hội nghị (Video Conferencing), Dịch vụ 1800, 1900… Doanh thu các dịch vụ chính của VTN luôn đạt mức tăng trưởng cao, đóng góp ngân sách nhà nước năm sau cao hơn năm trước. Chỉ riêng 5 năm gần đây, VTN đã nộp ngân sách 466,833 tỉ đồng. Bên cạnh đó, việc thực hiện đối soát số liệu và cước kết nối với các đơn vị viễn thông tỉnh, thành phố, VMS và các doanh nghiệp khác luôn đảm bảo chính xác, đúng tiến độ.
Trong thời gian tới, VTN xác định sẽ tiếp tục tăng cường công tác phát triển mạng, ứng dụng công nghệ để hiện đại hóa mạng lưới viễn thông đường trục quốc gia, hoàn thiện mạng thế hệ mới NGN trên toàn quốc. Những nhiệm vụ như nâng cao chất lượng các dịch vụ, giữ các khách hàng truyền thống, tìm kiếm và thu hút thêm các khách hàng mới và đơn giản hóa các thủ tục, quy trình cung cấp dịch vụ sẽ được thực hiện liên tục, đồng thời với nhiệm vụ đa dạng hóa các dịch vụ mới trên nền mạng. Bên cạnh đó, VTN sẽ đẩy mạnh công tác kinh doanh, bám sát thị trường, tăng cường các hoạt động quảng cáo, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, củng cố và phát triển đội ngũ nhân sự và tăng cường công tác nghiên cứu, học tập để cập nhật được những công nghệ tiên tiến nhất về VT-CNTT…
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 39 ra ngày 31/3/2010.
