Nhận thức rõ vai trò của tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, huyện Đakrông đã triển khai sâu rộng hệ thống truyền thông từ huyện xuống cơ sở, bằng nhiều hình thức linh hoạt như truyền thanh cơ sở, pano, báo chí, mạng xã hội, hội nghị, sinh hoạt chi bộ… Nội dung truyền thông không chỉ phổ biến các tiêu chí nông thôn mới mà đặc biệt nhấn mạnh vai trò chủ thể của người dân trong thay đổi diện mạo quê hương.

Nhờ đó, nhận thức và hành động của người dân có sự thay đổi rõ rệt. Từ chỗ trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, bà con nay đã chủ động tham gia hiến đất, góp công, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng hạ tầng cơ bản và phát triển sản xuất.

Bên cạnh phương thức truyền thông truyền thống, Đakrông còn là một trong những huyện miền núi đi đầu trong chuyển đổi số gắn với xây dựng nông thôn mới.

W-quangtri.jpg
Diện mạo nông thôn mới ở Đakrông ngày càng khởi sắc.

Huyện đã thành lập 13 tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã và 71 tổ cấp thôn, bản, với tổng cộng 564 thành viên. Các tổ này vừa là cầu nối truyền thông chính sách đến người dân, vừa hỗ trợ cài đặt, sử dụng hiệu quả các nền tảng số như định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, sổ sức khỏe điện tử, mobile money…

Hạ tầng viễn thông cũng có những bước tiến đáng ghi nhận: 76/78 thôn bản đã có Internet băng rộng, toàn huyện phủ sóng 4G, 5G với 82 trạm BTS. Thông qua các nền tảng thương mại điện tử như Postmart, Vosco…, các sản phẩm OCOP và nông sản bản địa của Đakrông đang dần tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, mở ra hướng đi mới cho kinh tế vùng cao.

Tính đến nay, Đakrông có hơn 12.500 tài khoản định danh điện tử, hơn 14.000 tài khoản ngân hàng và khoảng 40% người dân có kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông cơ bản.

Công tác truyền thông về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch cũng được Đakrông đặc biệt chú trọng, xem là nền tảng để phát triển bền vững. Các buổi tuyên truyền lưu động đến tận thôn bản, phát động “Ngày không rác”, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, tận dụng rác hữu cơ làm phân bón, thu gom rác thải nhựa… đã làm thay đổi nhận thức cộng đồng một cách sâu rộng.

Hơn 94% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông - lâm - thủy sản trên địa bàn đã ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Huyện hiện có 72 công trình cấp nước sinh hoạt phục vụ khoảng 89% hộ nông thôn. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở khu vực nông thôn đạt khoảng 31%, riêng tỷ lệ phân loại rác tại nguồn ở các xã đã vượt mốc 50%.

Điều đáng mừng là hiệu quả của truyền thông ở Đakrông không chỉ đo bằng các con số, mà còn thể hiện qua những đổi thay rõ rệt trong đời sống thực tế. Những tuyến đường nông thôn phong quang sạch đẹp, những nhà văn hóa được sửa sang, những khu dân cư trồng hoa ven đường, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hay những phiên bản làng biết bán nông sản trên mạng – tất cả là kết quả từ một hành trình “đánh thức” tư duy cộng đồng bằng truyền thông gần dân, sát thực tiễn.

Từ một huyện miền núi còn nhiều khó khăn, Đakrông đang từng bước vươn lên bằng chính nội lực và khát vọng vươn mình. Truyền thông khi được làm bài bản, linh hoạt và gắn chặt với nhu cầu thực tiễn chính là đòn bẩy để thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao, kiểu mẫu và nông thôn mới thông minh.