![]() |
| Siêu thị Trần Anh tại Hà Đông (Hà Nội) vừa khai trương trong tháng 5. Ảnh: N.Đ |
>> Trần Anh rầm rộ mở liền 3 siêu thị tại Hà Nội/ Thị trường điện máy: Khuyến mãi "khủng" có đủ vượt khó?
“Nổ súng” khai màn ngay trong tháng 5/2013 là Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh với việc mở liền 3 siêu thị tại Hà Nội đặt tại địa chỉ 36 Cát Linh (quận Ba Đình), 110 Trần Phú (quận Hà Đông) và số 9 Phạm Văn Đồng (huyện Từ Liêm) vào ngày 17/5, nâng tổng số siêu thị của hệ thống này lên con số 7.
Chỉ vài tuần sau đó, ngày 9/6, hệ thống TopCare đã mở thêm siêu thị thứ 5 tại số 463 Minh Khai (Hà Nội). Và cũng trong ngày 9/6, tại TP.HCM, hệ thống điện máy Thiên Hòa đưa vào hoạt động trung tâm điện máy Tân Phú (tại quận Tân Phú) với diện tích 5.000m2, vốn đầu tư trên 40 tỉ đồng. Theo ông Bùi Tấn Cường - Giám đốc kinh doanh và tiếp thị của Thiên Hòa, đây là siêu thị thứ 7 của hệ thống.
Bên cạnh thị trường truyền thống Hà Nội, hệ thống siêu thị điện máy HC cũng đang liên tục mở thêm điểm mới tại các tỉnh thành phía Bắc: sau Thái Bình là Vĩnh Phúc, Hải Dương…
Ở quy mô nhỏ hơn, sau khi BestCarring “khai tử” địa điểm cuối cùng tại tầng 2 Trung tâm thương mại Vincom Long Biên (Hà Nội) thì gần đây, người ta đã thấy sự hiện diện của một thương hiệu kinh doanh điện tử điện máy khác của Hà Nội ngay tại vị trí này đó là Hải Tàu Plaza. Tuy nhiên, nếu so với quy mô của Best Carring trước kia thì Hải Tàu rất “khiêm tốn”, chỉ chiếm một góc nhỏ của tầng 2.
![]() |
| Hải Tàu Plaza hiện diện tại chính vị trí BestCarring vừa "khai tử". Ảnh: N.Đ |
Ngoài ra, một sự kiện cũng đáng chú ý tại thị trường Hà Nội đó là iCenter (cùng với FPT Retail, Future World - là 3 “đại gia” bán lẻ sản phẩm điện thoại, máy tính bảng và máy tính Apple phân phối chính hãng, sở hữu đại lý ủy quyền các cấp theo tiêu chuẩn Apple - PV) đã chính thức đặt chân đến thị trường miền Bắc bằng việc khai trương địa điểm tại phố Thái Hà hôm 21/5, đồng thời chia sẻ chiến lược từ nay đến năm 2014 sẽ phát triển thêm 2 đại lý và 1 trung tâm bảo hành chính hãng Apple tại Hà Nội.
Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường điện tử, điện máy trong nước hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn do sức mua yếu. Trao đổi với ICTnews, đại diện một số siêu thị điện máy lớn tại Hà Nội cũng thừa nhận thực tế này.
Trong khi đó, nhận định của Công ty Nghiên cứu thị trường GfK Việt Nam đưa ra gần đây mặc dù cũng nhìn thấy tín hiệu khả quan của một số ngành hàng trong quý I/2013 (như điện thoại di động với mức tăng 22,8% so với cùng kỳ 2012, doanh thu 9,7 ngàn tỉ đồng; điện gia dụng đạt mức tăng 25,9% với tổng doanh thu 856 tỉ đồng…), thế nhưng thị trường điện tử, máy tính nhìn chung vẫn còn rất nhiều thách thức.
Phía Gfk nhấn mạnh, cho dù các hãng công nghệ rục rịch liên tục tung ra nhiều mẫu mã mới nhưng sức mua của mặt hàng điện tử, máy tính trong thời gian tới được dự đoán là giảm mạnh, đặt ra hàng loạt thách thức cho bài toán kinh doanh của các siêu thị điện máy.
Vẫn quyết "bành trướng"
Theo Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh, ông Trần Xuân Kiên, chưa dừng lại với số lượng 7 siêu thị như hiện nay, dự kiến đến hết năm 2013 doanh nghiệp này sẽ phát triển thêm 3 siêu thị tại Hà Nội. Sau đó, Trần Anh đặt tham vọng “Nam tiến” khi đến năm 2014 sẽ mở thêm 3 siêu thị mới.
Trong khi đó, đại diện VHC Corporation (chủ sở hữu và điều hành chuỗi siêu thị điện máy HC Home Center) cũng dự kiến đến năm 2015 sẽ có 16 đến 18 trung tâm - siêu thị bán hàng và chăm sóc khách hàng đa năng với diện tích 3.000 - 5.000 m2/trung tâm, đóng ở những thị trường trọng điểm của miền Bắc.
Đáng chú ý, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Thế giới Di động (doanh nghiệp sở hữu hai hệ thống bán lẻ toàn quốc là thegioididong.com và dienmay.com) tại sự kiện chính thức giới thiệu nhà đầu tư mới còn bày tỏ tham vọng chưa dừng lại ở con số hơn 200 siêu thị tại 63 tỉnh thành như hiện nay; đồng thời tự tin nhấn mạnh sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh mạnh hơn, niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM vào năm 2014 và trong tương lai không xa, khi giá trị công ty vượt qua 10 nghìn tỷ đồng (đến tháng 4/2013 được định giá 100 triệu USD, tương đương hơn 2 nghìn tỷ đồng) sẽ niêm yết tại sàn chứng khoán Hồng Kông hoặc Singapore.

