Symantec.jpg
Doanh thu từ bản quyền và mảng quản trị thông tin giúp Symantec tăng trưởng lợi nhuận 4%. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

>> Symantec 'trảm' CEO vì kinh doanh kém/Symantec đứng nhóm đầu bảng xếp hạng Magic Quadrant 2012

Doanh thu chưa thực hiện theo nguyên tắc kế toán chung được chấp nhận (GAAP) đạt 3,806 tỷ USD, tăng 4% so với mức 3,665 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Dòng tiền mặt từ hoạt động kinh doanh là 463 triệu USD, tăng 15% so với mức 403 triệu USD cùng kỳ.

"Với hoạt động mạnh mẽ và hiệu quả tại khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA), doanh thu từ bản quyền và mảng quản trị thông tin giúp cho Tập đoàn tăng trưởng lợi nhuận tới 4%", ông James Beer, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính Symantec, nhấn mạnh.

Tuy nhiên, nếu tính theo GAAP thì tỷ suất lợi nhuận đạt 16,6%, giảm so với cùng kỳ năm ngoái (17,5%); lãi ròng 212 triệu USD (cùng kỳ năm ngoái đạt 240 triệu USD); lợi tức trên cổ phiếu là 0,30 USD (cùng kỳ năm ngoái đạt 0,32 USD).

Phân chia theo các mảng hoạt động thì trong tổng doanh thu, mảng Tiêu dùng chiếm 30%, tăng 1% so với năm trước; mảng Bảo mật và Tuân thủ chiếm 29% tổng doanh thu, tăng 3%; mảng Lưu trữ và Quản trị máy chủ chiếm 37% tổng doanh thu, tăng 8%; mảng Dịch vụ chiếm 4% doanh thu, tăng 10%.

Và nếu phân chia theo khu vực thì khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi chiếm 28% tổng doanh thu, tăng 6% so với năm trước; khu vực Châu Á - Thái Bình Dương/Nhật Bản chiếm 19% tổng doanh thu, tăng 7%; khu vực châu Mỹ, bao gồm Hoa Kỳ, Châu Mỹ La-tinh và Canada, chiếm 53% tổng doanh thu, tăng 3%.

Cùng ngày, Symantec công bố chiến lược kinh doanh mới, trong đó tập trung phát triển các sản phẩm về Mobile Workforce Productivity (hiệu suất làm việc của lực lượng lao động di động), Norton Protection (sản phẩm Norton), Norton Cloud (Đám mây Norton), Information Security Services (Dịch vụ bảo mật thông tin), Identity/Content-Aware Security Gateway (Cổng bảo mật dựa trên nhận biết định danh/nội dung), Data Center Security (Bảo mật trung tâm dữ liệu), Business Continuity (Tính liên tục trong kinh doanh), Integrated Backup (Sao lưu tích hợp), Cloud-Based Information Management (Quản trị thông tin dựa trên đám mây), và Object Storage Platform (Nền tảng lưu trữ đối tượng). 

Symantec đã thành lập một phòng chuyên trách cho CEO (giám đốc điều hành). Đây là nhóm tập hợp những nhân sự quản lý cấp cao (giám đốc tài chính, chủ tịch mảng sản phẩm và dịch vụ, giám đốc phụ trách hoạt động tập đoàn), và sẽ cùng với ông Steve Bennett, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Symantec đưa ra những quyết định chung về chức năng và hoạt động cả tập đoàn. Các cấp quản lý kinh doanh theo khu vực và chức năng bộ phận (như nhân sự, tài chính, pháp lý...) sẽ gửi những báo cáo trực tiếp cho CEO. Một nhóm gồm nhân sự mở rộng - bao gồm các giám đốc phụ trách CNTT, marketing, truyền thông, và công nghệ - cũng sẽ báo cáo trực tiếp cho CEO.

Symantec sẽ chú trọng hơn vào việc trao thêm quyền và sự chủ động cho nhân viên kinh doanh (front-line) nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả nhất. Như vậy, các vị trí về quản lý thực hiện và trung gian sẽ giảm đi, kéo theo việc giảm nhân lực. Quá trình này dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng 6/2013. Ước tính ban đầu về chi trả cắt giảm nhân sự khoảng 275 triệu USD.