Tablet “hạ sốt”

Những chiếc tablet đã xuất hiện từ khá lâu, nhưng lại không được mấy chú ý.

Từ năm 1986, chiếc Dynabook, nhà sáng chế Alan Key đã lên ý tưởng về một thiết bị cầm tay mà đến trẻ em cũng có thể dễ dàng truy cập các thông tin đã được số hóa trên đó.

Ba năm sau, tập đoàn công nghệ GRiD Systems Corporation đã cho ra mắt GRiDPad, máy tính bảng này sử dụng nền tảng hệ điều hành MS-DOS của Microsoft, hỗ trợ màn hình công nghệ monochrome đơn sắc 10 inch, pin thời lượng 3 giờ sử dụng.

Năm 1993, Apple cho ra đời Newton MassagePad, được  cho là người tiên phong, đi trước thời đại trong lĩnh vực Tablet.

Tới năm 2000, Microsoft giới thiệu Microsoft Tablet PC với lời tuyên bố của Bill Gates: “Tablet là một chiếc PC mà không có giới hạn nào. Trong vòng 5 năm tới, tôi cho rằng Tablet sẽ trở thành mẫu PC bán chạy nhất trên thị trường Mỹ”

Bill Gates đã đúng, bởi 10 năm sau, năm 2010, Apple đã gây chấn động thế giới với sản phẩm iPad màn hình 9,7-inch, pin cho thời lượng sử dụng lên đến 10 giờ, vi xử lý A4 do chính Apple thiết kế tốc độ 1GHz, cùng với kho ứng dụng khổng lồ phục vụ nhu cầu giải trí của người dùng: Xem ảnh, xem phim, nghe nhạc, chơi game, lướt web, check mail…

Chiếc máy khi đó đã tạo nên cơn sốt thực sự trên toàn cầu, phổ thông hóa thuật ngữ “máy tính bảng”, khởi nguồn cho cuộc đua tranh gay gắt, nhộn nhịp, sôi động giữa hàng chục tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới…

Hơn 4 năm qua, mốt của người dùng, nhất là người trẻ, phải sắm một chiếc Tablet mới là sành điệu.

Nay, cơn sốt có vẻ đã hạ nhiệt. Hạ nhanh.

Những con số không biết nói dối

Theo thống kê của BI Intelligence, từ đầu 2013, xu hướng phát triển của các thiết bị di động toàn cầu đã ngả cán cân về các dòng phablet. Tốc độ tăng trưởng của tablet cũng trở nên ngày chậm dần, và người dùng có xu hướng mua một chiếc điện thoại có màn hình lớn hơn là một chiếc máy tính bảng.

Thống kê kích thước màn hình điện thoại trong 5 năm qua cho thấy, những smartphone có kích thước nhỏ (dưới 4.5-inch), trung bình (từ 4.5- đến 5.2-inch) và lớn (trên 5.2-inch) đã “đổi ngôi” trong thị hiếu người dùng.

Từ 2010 dến 2012, người ta chuộng những thiết bị có màn hình nhỏ gọn. Tuy nhiên, từ 2013 tới nay, các nhà sản xuất và cả người dùng có xu hướng tìm đến những smartphone có màn hình ngày càng lớn hơn với tên gọi phablet. Cụ thể, gần đây, cứ một smartphone có màn hình khoảng 4 inch (như Sony Xpria Z1 Compact) ra đời thì có đến 4 chiếc phablet xuất hiện (LG G3, iPhone 6 Plus, HTC One Max, Samsung Galaxy Note 4). Đáng chú ý là sự xuất hiện của iPhone 6 Plus, đi ngược lại với truyền thông của hãng này, báo hiệu thời của những chiếc máy 5.5 - 6inch đã tới.

Mới đây, hãng điện thoại Mobiistar cũng có sự chuyển mình. Họ không giữ nguyên kích thước 5.0 inch của chiếc máy đang rất thành công “Kim cương đen” Prime 508 mà ra mắt chiếc Prime 558 như một sự nối tiếp, nhưng màn hình thì lên tới 5.5 inch, thuộc gia đình phablet.

Nhiều năm trước, hãng này đã ra mắt hàng loạt điện thoại có tên “LAI”, như LAI 504C, LAI 504Q... Khi đó, lãnh đạo Mobiisar dự đoán: Một ngày không xa, người dùng sẽ cần những thiết bị “LAI” giữa điện thoại và máy tính bảng.

Như vậy, không còn là quá cực đoan (quá to, hay quá nhỏ), người dùng đang tìm đến cho mình những thiết bị có màn hình vừa phải, phù hợp với nhu cầu sử dụng hơn là “hợp mốt” như trước.

Một người từng trải nghiệm  nhiều sản phẩm màn hình lớn, và mới đây là Prime 558, cho biết: “Một thiết bị cầm tay vừa phục vụ công việc, vừa giải trí đang được nhiều người lựa chọn, không chỉ riêng tôi. Ai ai cũng phải quay về cuộc sống thực, với sự hiệu quả, hợp lý được đặt lên hàng đầu...”

Đôi nét về chiếc máy Prime 558

Để người dùng có một sản phẩm đủ lớn nhưng không phiền toái như tablet 7 inch, Prime 558 có màn hình 5.5 Full HD – một kích thước được xem là chuẩn đối với thị hiếu hiện nay. Đặc biệt, các cạnh của chiếc máy vẫn được vát tinh tế, Mobiistar gọi là “diamond cuts”, được cho là để giảm chu vi máy, giúp người dùng cầm nắm chắn chắn, vừa vặn hơn.

Không thua kém gì các thương hiệu lớn, Mobiistar trang bị cho Prime 558 màn hình cảm ứng 10 điểm chạm tiên tiến, có chế độ Glove Mode – cho phép người sử dụng thao tác thoải mái với găng tay (rất phù hợp khi dùng máy vào mùa đông), thậm chí chạm, lướt thoải mái khi tay ướt.( xem thêm)