![]() |
Tại nhà máy sản xuất chip TSMC (Đài Loan). Các đối thủ của Samsung sẽ có cơ hội từ việc Samsung ngừng sản xuất chip do mát điện. Ảnh: IEEE |
ICTnews - Việc Samsung Electronics phải đóng cửa 6 dây chuyền sản xuất chip do mất điện hôm thứ Sáu làm loé lên hy vọng cho các nhà sản xuất chip khác.
Việc nhà sản xuất chip lớn hàng đầu thế giới Samsung (Hàn Quốc) tạm ngưng sản xuất được cho là sẽ làm giảm nguồn cung chip nhớ flash, loại được sử dụng rộng rãi cho lưu trữ dữ liệu ở các sản phẩm điện tử di động và mở cánh cửa tiềm năng cho các đối thủ cạnh tranh của Samsung bán nhiều chip nhớ với giá cao hơn.
Samsung thiệt hại
Samsung cho biết, các dây chuyền sản xuất chip của họ sẽ hoạt động lại vào lúc 12 giờ đêm ngày hôm nay, sau 22 giờ phải đóng máy.
Samsung hy vọng tổng thiệt hại sẽ không vượt quá 40 tỷ won (43 triệu USD), thấp hơn con số dự tính ban đầu là 50 tỷ won. Tổng giám đốc Yun Jong-yong và Chủ tịch bộ phận bán dẫn Hwang Chang-gyu trực tiếp giám sát các hoạt động nhằm phục hồi hoạt động các dây chuyền này.
Nhà máy ở Giheung, tỉnh Gyeonggi của Samsung mất điện hôm qua, thứ Sáu, đã buộc công ty đóng cửa bốn dây chuyền sản xuất chip nhớ và hai dây chuyền sản xuất chip không nhớ (non-memory chip). Theo một quan chức của Samsung, mất điện xảy ra vào khoảng 2:30 chiều (giờ địa phương) do bộ phận máy biến thế quá nóng. Điện mất trong khoảng 1 giờ đến khi hệ thống dự phòng khẩn cấp hoạt động nhưng các dây chuyền vẫn tạm ngưng cho đến hết buổi chiều.
Các dây chuyền bị ảnh hưởng là 6, 7, 8, 9, 14 và S. Có 11 dây chuyền như vậy tại nhà máy liên hợp Giheung, trung tâm chế tạo của nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới Samsung.
Thiệt hại về tài chính có thể được bù đắp một phần nhờ chính sách bảo hiểm với tiền bồi thường lên đến 5,5 nghìn tỷ won (6 tỷ USD) mà Samsung đã mua của công ty bảo hiểm hoả hoạn và hàng hải Samsung Samsung Fire & Marine Insurance. Tháng trước, công ty bảo hiểm này đã trả 85 tỷ won (92 triệu USD) bồi thường cho tất cả các nhà máy bán dẫn, điện thoại di động và màn hình LCD của Samsung bị thiệt hại cả do tự nhiên và con người gây ra.
Một số nhà phân tích đã nói rằng Samsung phải mất vài tuần để kiểm tra 6 dây chuyền nói trên và hoạt động trở lại bởi quá trình sản xuất bán dẫn cực kỳ nhạy cảm với sốc và vệ sinh.
Theo dự tính của công ty chứng khoán và đầu tư Prudential, mất điện có thể làm giảm sản lượng chip NAND của Samsung đến 15% trong nửa cuối năm nay. Theo hãng phân tích thị trường khác, iSuppli, Samsung chiếm 44% thị phần thẻ nhớ NAND flash thế giới tính đến hết quý I/2007.
Công ty cho biết, các nhân viên và cứu hoả đã nhìn thấy tàn lửa và khói ở hiện trường nhưng ở đó lại không có lửa. Các lãnh đạo hàng đầu của Samsung, gồm cả Tổng giám đốc Yun cũng đến tận nơi để kiểm tra sự cố và có tin đồn là một số cá nhân trong bộ phận năng lượng và phục vụ sẽ mất việc.
Samsung đã từng được lợi từ một tai nạn tương tự đã xảy ra ở Đài Loan.trong một trận động đất 7,6 độ rích te đã khiến các nhà sản xuất chip Đài Loan thiệt hại nghiêm trọng, đẩy giá DRAM trên thị trường thế giới tăng.
Nhà sản xuất chip khác vui, còn điện tử lo lắng
Và lần này, đến lượt Hynix, đối thủ chính của Samsung trong lĩnh vực chip hưởng lợi. Cổ phiếu Hynix tăng 3,63% khi các nhà đầu tư cho rằng tai nạn tại nhà máy của Samsung sẽ làm tăng giá chip. Cổ phiếu của Toshiba, một nhà sản xuất chip lớn khác cũng tăng 3,2% tại thị trường Nhật Bản. Cổ phiếu của Sandisk và Micron Technology hôm qua cũng đã tăng lần lượt là 4% và 1,78%.
Ngược lại, một số nhà sản xuất điện tử có thể sẽ phải chi nhiều tiền hơn cho chip NAND flash, một loại chip dạng mỏng và được dự báo sẽ chiếm lĩnh thị trường do ổ cứng thống lĩnh một thời.
Chẳng hạn, Apple sử dụng NAND flash trong một số thiết bị nghe nhạc số iPod. Cổ phiếu của Apple giảm 1,34% trong phiên giao dịch đầu hôm thứ Sáu ở thị trường chứng khoán Nasdaq (Mỹ).
Vì vậy, có dự đoán người tiêu dùng có thể đối mặt với giá máy chơi nhạc MP3 và các thiết bị khác cao hơn do khả năng nguồn cung chip nhớ flash giảm.
Lĩnh vực NAND được dự báo sẽ tăng đến 20 tỷ USD đến cuối năm 2010 với người chơi lớn nhất là Samsung Electronics, Toshiba và Hynix Semiconductor. Intel cũng có thị phần nhỏ thông qua liên doanh với STMicroelectronics.
Micron cũng có một liên doanh với Intel để sản xuất chip nhớ NAND. NAND chiếm khoảng 10% doanh số của Micron.
- 1USD=16.156VNĐ
Hà Lan
Theo Reuters, Korea Times
