Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h20 ngày 15.11, tại khu vực ngã tư Dương Đình Nghệ (Cầu Giấy, Hà Nội) đoạn trước tòa nhà HH1 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa một xe  tô và hàng loạt xe máy.

Vào thời điểm trên, khi nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ trên đường Dương Đình Nghệ, hướng đi Mễ Trì thì bị một xe ôtô mang biển kiểm soát 30G-055.17 tông trúng. 

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra tối 15.11, tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông


Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương, một số người đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Anh Đỗ Minh Đức - người nhà 2 nạn nhân - cho biết, khi bố mẹ anh đang lưu thông trên đường m mộáy vàt xe ôtô khác.

“Cả bố mẹ tôi hơn 70 tuổi bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E. Trong đó, mẹ tôi là B.T.B.L bị gãy xương đùi, còn bố là B.T.N bị thương đang chiếu chụp phần cổ” - anh Đức  Dương Đình Nghệ, dừng chờ đèn đỏ thì bị xe ôtô tông trúng. Chiếc xe chưa dừng lại và tiếp tục va chạm với nhiều xenói.

Chiếc xe ôtô gây ra vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Phạm Đông


Một nhân chứng khác tại hiện trường, ông T.Q.V cho hay, khi ông vừa đi qua đèn đỏ thì nghe thấy xe va chạm đằng sau. Khi quay lại thấy xe ôtô trắng tông vào một loạt xe máy đang dừng đèn đỏ.

“Khi xảy ra tai nạn, đèn đỏ vẫn còn khoảng 20 giây. Theo quan sát của tôi khi đó, chiếc xe gây tai nạn do một người phụ nữ điều khiển” - ông V thông tin. 

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Phạm Đông


Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường xác minh, làm rõ vụ tai nạn và điều tiết giao thông. 

Tại hiện trường lúc hơn 23h cùng ngày, những chiếc xe máy va chạm nhẹ trong vụ tai nạn đã được đưa lên vỉa hè. Những người bị xây xước nhẹ được về nhà.

Trong đó, 1 xe ôtô, 3 chiếc xe máy va chạm nặng và chiếc xe gây tai nạn vẫn nằm tại hiện trường. Riêng chiếc xe gây tai nạn đã vượt quá vạch dừng chờ đèn đỏ một nửa xe.

Đến hơn 0h ngày 16.11, lực lượng chức năng vẫn đang bảo vệ hiện trường, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Lao động