Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h chiều ngày 8/1, tại điểm khai thác đất ở khu 7, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ).

Thời điểm này, thợ lái máy xúc đang san gạt, vận chuyển đất ra khỏi vị trí thì bất ngờ khối lượng lớn đất đá từ trên đỉnh sạt xuống khiến máy múc cùng thợ lái bị vùi lấp ở độ sâu hơn 10m. 

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, 4 máy xúc cỡ lớn cùng nhiều nhân lực đã tham gia cứu nạn. Các máy xúc hối hả đào đất, trong khi rất đông người túc trực chờ ứng cứu.

Tuy nhiên, do khối lượng đất sạt lở quá lớn nên phải tới khoảng 21h, nhóm cứu nạn mới đào tới vị trí máy xúc bị vùi lấp. Lúc này, thợ lái máy xúc được tìm thấy đã bất động trong cabin, sau đó được xác định đã tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh Tiến Duy)

Lãnh đạo huyện Thanh Sơn cho biết, điểm khai thác này thuộc khu đất của một hộ dân, được chấp thuận hạ cốt san nền nhưng không được cấp phép mỏ khai thác khoáng sản.

Tuy nhiên, khoảng một tháng qua, một số cá nhân đưa nhiều máy xúc lớn và ô tô vào khai thác đất vận chuyển đi nơi khác.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết, đây là vụ tai nạn lao động, khi nhà dân thuê máy về cải tạo lại đất nhà.

"Sự việc xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua, tôi đã trực tiếp có mặt ở hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ. Hiện tại cơ quan Công an đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động này. Một hộ dân xin phép hạ cốt nền có thuê máy xúc đến múc đất, trong quá trình múc đất thì bất ngờ đất ở taluy dương đổ xuống vùi lấp máy xúc và người lái máy khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ”, ông Nguyễn Duy Anh thông tin.

Theo Chủ tịch huyện Thanh Sơn, vụ tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra, chứ không phải là điểm mỏ khai thác cao lanh như một số thông tin lan truyền trên mạng. Hiện tại phía Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp cùng UBND xã thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình. Nạn nhân là người xã Phương Thuỷ, huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ). 

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.