Bùi Thị Ngân (học sinh lớp 11 Trường THPT Đặng Thai Mai) là con gái chị Bùi Thị Hương (SN 1973, trú xóm Hồng Bình, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Ngày 29/12, trên đường đi học về, em Ngân không may gặp tai nạn giao thông, hiện đang nằm tại Phòng hồi sức đặc biệt Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Theo chẩn đoán ban đầu, Ngân bị dập gan, tràn máu màng phổi, thiếu máu trầm trọng, chảy máu trong nhiều. Hơn 1 tuần trôi qua, thế nhưng em vẫn trong tình trạng lúc tỉnh, lúc mê.

Em Ngân đang trong tình trạng nguy kịch, chi phí điều trị tốn kém.

Nhìn đứa trẻ nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, xung quanh máy móc dây nhợ chằng chịt, chị Hương rơi nước mắt. Số phận quá đỗi bất công khiến giờ đây gia đình chị lâm vào bế tắc.

Anh Bùi Văn Xin (SN 1974), chồng chị Hương vốn không được nhanh nhẹn, bình thường. Sau khi kết hôn, anh chỉ có thể quanh quẩn ở nhà dọn dẹp, hàng tháng phải uống thuốc men đều đặn.

Chồng đau ốm, chị Hương trở thành trụ cột chính, bươn trải đủ nghề để mưu sinh. Ngoài chăn nuôi và mấy sào ruộng, ai thuê gì chị đều nhận làm, miễn sao kiếm được tiền lo cho gia đình. 

May mắn cả 5 người con của anh chị đều khoẻ mạnh, chăm ngoan. Hiện 3 cô con gái đã lấy chồng xa, Ngân là con thứ 4, dưới em còn một cậu con trai đang học lớp 8.

Chồng vốn không nhanh nhẹn, khoẻ mạnh, chị Hương trở thành người gánh vác kinh tế gia đình.

Lúc con xảy ra tai nạn, chị Hương hốt hoảng hỏi vay khắp nơi mới được 5 triệu đồng. Chị định xem trong nhà có thứ gì giá trị để bán nhưng ngặt nỗi, ngoài vài bao lúa thì chỉ còn mấy món đồ cũ nát. Không có tiền, người mẹ bất lực chỉ biết khóc.

Chị Hương ngồi thẫn thờ, mong phép màu sẽ đến với đứa con tội nghiệp của mình.

Em Bùi Thị Hà (SN 1996, chị gái ruột của Ngân) cho biết, dù đã trải qua 2 lần phẫu thuật, sức khoẻ của Ngân vẫn rất yếu. Nếu không có tiến triển, các bác sĩ hẹn sẽ tiếp tục phẫu thuật lần nữa.

"Tiền vay mượn lần trước còn chưa trả hết, gia đình em không có cách nào xoay sở thêm", Hà nghẹn ngào.

Chủ tịch UBND xã Thanh Yên (huyện Thanh Chương) Bùi Hữu Chương cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Bùi Thị Hương rất khó khăn. Chính quyền xã cũng tạo điều kiện hỗ trợ nhưng không được nhiều. Rất mong các nhà hảo tâm có thể chia sẻ, động viên hoàn cảnh gia đình.

Kim Chi

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1.     Gửi trực tiếp: Chị Bùi Thị Hương, xóm Hồng Bình, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Số điện thoại: 0378310182

2.     Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.006 (em Bùi Thị Ngân)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3.     Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.