- Khoảng 10 giờ 35 phút ngày 19/6, xe ô tô khách 52 chỗ BKS 60B 02968 của công ty du lịch Lê Mỹ đang đổ dốc đèo Prenn (cửa ngõ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) thì gây ra tai nạn kinh hoàng, khiến 7 người tử vong.

Lúc này xe khách BKS 60B 02968 đang đổ đèo Prenn (hướng từ trung tâm thành phố Đà Lạt), khi tới đoạn đường đang thi công nâng cấp thì bất ngờ tông vào công nhân đang phân làn đường, phục vụ thi công sữa chữa đèo.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Báo Lâm Đồng
{keywords}
Ảnh: Trùng Dương 

Chưa dừng lại, chiếc xe đánh lái, tông mạnh vào phía hông xe 30 chỗ biển số 86B – 007.25 của công ty Thanh Lịch, chở đoàn du khách từ Phan Thiết lên Đà Lạt.

Sau va chạm chiếc xe khách trôi tự do khoảng 20 mét rồi lật vào bên phía vách núi.

Vụ tai nạn khiến người công nhân điều tiết giao thông và 6 hành khách trên xe Thanh Lịch (trong đó có 1 trẻ em) tử vong tại hiện trường. 

{keywords}
Chiếc xe tại thời điểm va chạm. Toàn bộ cửa kính bị đâm vỡ nát, người tử vong và bị thương nằm vắt qua thành xe. Ảnh: CTV  
{keywords} Không xa là chiếc xe khách Lê Mỹ. Người đi đường cố gắng cứu tài xế ra khỏi ca bin. Ảnh: CTV  

Theo quan sát, các nạn nhân phần lớn thuộc đoàn du khách trên xe từ Phan Thiết lên Đà Lạt (xe Lê Mỹ không có hành khách). Chiếc xe chở khách du lịch Phan Thiết bị hư hỏng nặng phần giữa xe...

Ngay khi xảy ra tai nạn, Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động nhiều lưc lượng tham gia cứu hộ, đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng cố gắng đưa các thi thể nạn nhân mặc kẹt trong xe 86B - 007.25 ra ngoài. Đến 11 giờ 40 phút, công tác này mới hoàn tất.

{keywords}
{keywords}
Ngoài số người tử vong, có hàng chục hành khách bị thương sau vụ va chạm giữa 2 xe khách. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng và Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ đã điều xe cấp cứu đến hiện trường, đưa hành khách bị thương về bệnh viện. 

Trả lời P.V qua điện thoại, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện có 13 người bị thương trên xe Thanh Lịch đã được nhập viện cấp cứu, trong đó có 4 bệnh nhân khá nặng

"Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn tới tai nạn có thể do xe Lê Mỹ xuống dốc bị mất thắng va chạm với ôtô khác ngược chiều từ dưới lên" - ông Việt nói.

{keywords}
Cảnh sát cứu hộ đập vỡ kính xe khách 30 chỗ để đưa nạn nhân ra ngoài. Ảnh: NLĐ

{keywords}
Ảnh: Trùng Dương 

Phía tài xế nhà xe Thanh Lịch cho hay, khi đến đèo Prenn phát hiện xe Lê Mỹ gây tai nạn có dấu hiệu mất thắng đã chủ động cho xe chạy rất chậm nhưng vẫn bị xe Lê Mỹ tông vào hông xe.

Được biết, vị trí xảy ra tai nạn trên đèo Prenn đang được sửa chữa, diện tích mặt đường lưu thông bị thu hẹp lại chỉ còn khoảng 2/3. 

Đến trưa 19/6,  ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh uỷ và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Đoàn Văn Việt đã có mặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng để thăm hỏi các nạn nhân bị thương... 

Theo lãnh đạo tỉnh, trước mắt sẽ hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 10 triệu đồng; người bị thương 3 triệu đồng; đồng thời chỉ đạo ngành y tế huy động tối đa lực lượng để cứu chữa người bị thương...

Đến 14g cùng ngày, cơ quan chức năng Lâm Đồng xác nhận: vụ tại giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe khách trên đèo Prenn khiến 7 người tử vong. Ngoài ra, 1 người trong tình trạng nguy kịch là tài xế Trần Ngọc Quang (Đồng Nai). Như vậy, hiện chỉ có 7 nạn nhân trong vụ việc đã tử vong, không phải 8 người như thông tin ban đầu.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.

3/4 giáo viên đi du lịch Đà Lạt tử nạn 

Trong số 6 người tử vong trên xe Bình Thuận có 3 giáo viên tử nạn được xác định danh tính ban đầu mang tên Dung (Giáo viên Toán ), Quỳnh (Giáo viên Văn) và Liên (Giáo viên GDCD). Được biết nhóm này có 4 giáo viên tổ chức đi du lịch Đà Lạt thì 3 giáo viên đã tử nạn. 

Hiện Ban Giám hiệu trường THPT Phan Bội Châu (Bình Thuận) đã tổ chức đoàn công tác đang trên đường đến hiện trường vụ tai nạn.

Danh sách 7 nạn nhân tử vong gồm:

1. Phạm Trọng Tâm (SN 1995, Hà Tĩnh, công nhân thi công sửa chữa đường)

2. Phạm Nguyễn Trung Phong ( 1994, ngụ Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận)

3. Hoàng Lê Linh Nhi (2007, ngụ Phan Thiết,  Bình Thuận)

4. Lê Uyên Quỳnh (1979, ngụ Phan Thiết, Bình Thuận)

5. Nguyễn Thị Ngọc Dung (1979, ngụ Phan Thiết Bình Thuận)

6. Lê Thị Thanh Liên (1979, ngụ Phan Thiết, Bình Thuận)

7. Nguyễn Thị Thanh Huệ (1993, ngụ Tà Nung, TP Đà Lạt)

Danh sách các nạn nhân bị thương:

1. Trần Ngọc Quang, sinh năm 1979, chấn thương sọ não, hiện nằm tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

2. Hồ Trung Tín, sinh năm 2005, chấn thương đầu, hiện đã xuất viện

3. Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1979, chấn thương đầu, hiện đang điều trị tại khoa Nội tổng quát Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng

4. Hồ Ngọc Thanh Trúc, sinh năm 1987, bị xây xát, đã xuất viện

5. Trần Thị Ngọc Giàu, sinh năm 1989, bị sang chấn đầu, đã xuất viện

6. Nguyễn Minh Hồng, sinh năm 1955, bị xây xát đùi, đã xuất viện

7. Mai Chiến Sáng, sinh năm 1983, bị chấn thương đầu, hiện điều trị tại khoa Nội tổng quát

8. Mai Tuấn Kiệt, sinh năm 2012

9. Lê Thị Kiều Nương, sinh năm 1988, bị đa chấn thương, đã xuất viện

10. Huỳnh Thị Như Ý, sinh năm 2011, bị chấn thương đầu, đã xuất viện

11. Mai Huỳnh Anh, sinh năm 2008, chấn thương đầu, hiện điều trị tại khoa Nội tổng quát

12. Nguyễn Thị Anh Thư, sinh năm 1991, bị xây xát, đã xuất viện

13. Mai Kim Ngân, sinh năm 1987, bị xây xát, đã xuất viện

14. Lê Thị Chinh, sinh năm 1945, bị vết thương đùi, đã xuất viện

(Nguồn: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng) 

Trùng Dương - Lê Huân